Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các chính trị gia Israel ủng hộ chia Jerusalem với Palestine

03:10, 09/10/2007

Hai chính trị gia cấp cao Israel, gồm đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Olmert, hôm 8/10 đã công khai nói về chia đôi Jerusalem. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Israel đang thay đổi quan điểm về một trong những vấn đề gây bất đồng nhất ở Trung Đông.

Hai chính trị gia cấp cao Israel, gồm đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Olmert, hôm 8/10 đã công khai nói về chia đôi Jerusalem. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Israel đang thay đổi quan điểm về một trong những vấn đề gây bất đồng nhất ở Trung Đông.

Thủ tướng Olmert (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng
Thủ tướng Olmert (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng
Tranh chấp về Jerusalem đã làm trật bánh các cuộc đàm phán trong quá khứ giữa Palestine và Israel. Tuy nhiên, những lời bình luận trên được đưa ra vào một thời điểm khi các nhóm đám phán của hai phía đang cố nhất trí về các nguyên tắc chỉ đạo cho các cuộc đàm phán hòa bình tương lai.

Đồng minh thân cận nhất của ông Olmert, Phó Thủ tướng Ramon, đã đưa ra ý tưởng chia Jerusalem trong các cuộc trả lời phỏng vấn trên hai đài phát thanh chính. Ông Ramon gợi ý rằng đã có một sự biến chuyển. Ba đảng chính trong liên minh của ông Olmert đều ủng hộ việc chia này và chỉ còn bất đồng về đường ranh giới.

Ông Ramon nói rằng theo kế hoạch của ông, Israel sẽ không trao khu thành cổ và các vùng lân cận - được gọi là ’’chiếc chậu thánh’’. Ông đã nói về một thỏa thuận đặc biệt ở khu thành cổ này, ám chỉ Israel sẽ có ít chủ quyền hơn tại đó.

Avigdor Lieberman, lãnh đạo của đảng Beitenu theo đường lối cứng rắn, một thành viên trong liên minh của ông Olmert cũng nói rằng ông sẵn sàng trao trả Jerusalem.

Trong quá khứ, các lãnh đạo Israel đã đề xuất các giải pháp cho Jerusalem. Cựu Thủ tướng Ehud Barak đã bị chỉ trích mạnh mẽ do đưa ra ý tưởng chia Jerusalem trong các cuộc đàm phán hòa bình thất bại năm 2000.

Ý tưởng nói trên còn lâu mới đáp ứng được yêu cầu của Palestine là thiết lập thủ đô của họ tại Đông Jerusalem, nơi bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến Trung Đông 1967.

Trong khi đó, phát biểu trước Quốc hội hôm 8/10, Thủ tướng Olmert nói rằng ông quyết tâm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Palestine. Ông nói rằng Israel đã bỏ lỡ các cơ hội trong quá khứ và cảnh báo tình trạng hiện nay sẽ có nghĩa là một cuộc đấu tranh đầy máu và nước mắt. Tuy nhiên, ông không đề cập tới Jerusalem.

Tối hôm 8/10, các nhóm Israel và Palestine đã gặp nhau lần đầu tiên để soạn thảo một tuyên bố chung về các nguyên tắc đàm phán hòa bình sau 7 năm đóng băng. Trợ lý Yasser Abed Rabbo của Tổng thống Palestine Abbas nói rằng ông không mong đợi sẽ đạt được kết quả từ cuộc gặp đầu tiên song hy vọng cuối cùng hai bên sẽ đi tới một tuyên bố chung.

Tuyên bố này sẽ đề cập tới những tranh chấp lớn - biên giới, Jerusalem, các khu định cư Do Thái, người tị nạn Palestine. Nó sẽ là trụ cột của hội nghị hòa bình Trung Đông do Mỹ bảo trợ vào tháng 11 tới.(Theo AP)

Tin xem nhiều