
Trong năm 2006, trên thế giới có 9,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị tử vong, mức thấp nhất từ trước tới nay.
Trong
Theo Quỹ Nhi
đồng Liên hợp quốc (UNICEF), thành tựu này bắt nguồn từ một số yếu tố, trong đó có các chương trình tiêm chủng, tăng cường sử dụng màn chống muỗi và số lượng các bà mẹ cho con bú cũng gia tăng. UNICEF đánh giá việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em được thực hiện đặc biệt tốt tại các nước Việt Nam, Marocco, CH Dominicana. Tại châu Phi, Tanzania cũng được ghi nhận tiến bộ với thành tích giảm 20% số trẻ em thiệt mạng trong năm 2006.Tuy nhiên, UNICEF cho biết riêng khu vực Tiểu Sahara châu Phi vẫn có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong rất cao, chiếm gần 1/2 trong tổng số các ca trẻ em bị tử vong
năm 2006. Tại đây, HIV/AIDS, dịch vụ chăm sóc y tế kém, nghèo đói, thất nghiệp, thiếu giáo dục là những nguyên nhân chính cướp đi sinh mạng của ngày càng nhiều các em nhỏ. Nam Á có 3,1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong trong năm qua. Thủ phạm gây tử vong cho các em là những chứng bệnh như sinh non, nhiễm trùng, khuyết tật sơ sinh, tiêu chảy...Theo UNICEF,
đa phần các ca tử vong ở trẻ em đều có thể ngăn ngừa được. Tuy nhiên, việc xử lý các nguyên nhân dẫn đến tử vong lại là một thách thức lớn và phức tạp. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu vẫn là cung cấp các dịch vụ y tế có khả năng tiếp cận được với nhiều người dân trên toàn thế giới. (Theo TTXVN, AP, BBC)
![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








