Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỗi năm 25 tỷ USD cho việc chiếm đóng Iraq lâu dài

08:09, 21/09/2007

Báo cáo của Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố ngày 20-9 cho biết nếu muốn duy trì sự chiếm đóng lâu dài tại Iraq thì mỗi năm nước Mỹ sẽ phải chi hàng chục tỷ USD.

Báo cáo của Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố ngày 20-9 cho biết nếu muốn duy trì sự chiếm đóng lâu dài tại Iraq thì mỗi năm nước Mỹ sẽ phải chi hàng chục tỷ USD. Bản báo cáo của CBO được soạn thảo và công bố theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Kent Conrad sau khi Tổng thống George W. Bush công bố chính sách mà nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ sẽ áp dụng mô hình Hàn Quốc tại Iraq.

Binh lính Mỹ ở Iraq

Báo cáo của CBO cho rằng để duy trì sự hiện diện lâu dài của khoảng 55.000 lính Mỹ tại Iraq, giống như mô hình đã áp đặt hơn 5 thập kỷ qua ở Hàn Quốc, nhưng có thêm chức năng chiến đấu, thì mỗi năm Mỹ sẽ phải chi tới 25 tỷ USD. Nếu chỉ duy trì một lực lượng đủ để bảo vệ các căn cứ quân sự lâu dài của Mỹ tại Iraq và số binh lính này không tham gia các hoạt động tác chiến thì mức chi phí mỗi năm cũng tới 10 tỷ USD cộng với khoảng 8 tỷ phải chi lần đầu cho việc xây dựng các căn cứ kiên cố và mua sắm bổ sung trang thiết bị chiến tranh. CBO cho biết cho tới nay Quốc hội Mỹ đã duyệt chi và giải ngân tổng cộng 412 tỷ USD riêng cho cuộc chiến Iraq. Ngân sách cho cuộc chiến Iraq và Afghanistan trong tài khóa 2008, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-10-2007, dự kiến khoảng 200 tỷ USD. Thượng nghị sĩ Conrad chỉ trích Nhà Trắng cố tình tìm cách giấu diếm các khoản chi phí ngày càng gia tăng cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm qua và ngày càng bị nhiều người dân Mỹ phản đối này. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều