Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Al-Qaeda treo giải 100.000USD cho cái đầu của Lars Vilks

02:09, 17/09/2007

Thủ lĩnh một chi nhánh Al-Qaeda tại Iraq vừa treo giải 100.000 USD cho ai giết được họa sĩ Thụy Điển Lars Vilks, tác giả của một bức tranh biếm họa Nhà tiên tri Hồi giáo Mohamed.

Thủ lĩnh một chi nhánh Al-Qaeda tại Iraq vừa treo giải 100.000 USD cho ai giết được họa sĩ Thụy Điển Lars Vilks, tác giả của một bức tranh biếm họa Nhà tiên tri Hồi giáo Mohamed.

Abu Omar al-Baghdadi, thủ lĩnh nhóm Quốc gia Hồi giáo ở Iraq, đã công bố "giải thưởng" trong một đoạn băng ghi âm xuất hiện trên Internet hôm nay (15/9). Al-Baghdadi nói thêm rằng số tiền thưởng sẽ tăng lên tới 150.000 USD nếu Lars Vilks "bị xẻ thịt như một con cừu".

Người Hồi giáo biểu tình phản đối tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohamed ở bên ngoài văn phòng của chủ bút tờ Nerikes Allehanda tại Orebro hôm 31/8.
Người Hồi giáo biểu tình phản đối tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohamed ở bên ngoài văn phòng của chủ bút tờ Nerikes Allehanda tại Orebro hôm 31/8.
Nhật báo Thụy Điển Nerikes Allehanda đã cho đăng tải bức biếm họa Nhà tiên tri Mohamed của họa sĩ Vilks hồi tháng trước. Bức vẽ này nằm trong loạt tranh mà các triển lãm nghệ thuật tại Thụy Điển đã từ chối đem ra trưng bày.

Đại diện nhật báo Nerikes Allehanda khẳng định việc họ cho đăng tải bức biếm họa, trong đó đầu Nhà tiên tri Mohamed gắn trên thân của một chú chó, là hành động bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, thủ lĩnh Al-Qaeda coi đây là hành động xúc phạm nhà tiên tri Hồi giáo và treo giải thưởng 50.000 USD cho kẻ nào giết được chủ bút tờ Nerikes Allehanda. Al-Baghdadi cũng cảnh báo nếu chính phủ Thụy Điển không xin lỗi, tổ chức của hắn sẽ tấn công các công ty lớn của nước này.

Ulf Johansson, chủ bút tờ Nerikes Allehanda, coi "giải thưởng" của phiến quân nguy hiểm hơn các lời đe dọa khác mà ông nhận được. Ông Johansson đã liên lạc với cảnh sát và các nhà chức trách Thụy Điển đang bắt đầu những biện pháp đối phó với đe dọa.

Nhiều nước Hồi giáo, trong đó có Iran, Pakistan và Afghanistan, đã bày tỏ sự phẫn nộ về bức biếm họa. Trong một nỗ lực nhằm giải tỏa những căng thẳng ở cả trong và ngoài nước, Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt đã mời đại sứ của 22 quốc gia Hồi giáo tham gia các cuộc thảo luận về vụ việc. Ông Reinfeldt lấy làm tiếc về những tổn thương mà bức biếm họa có thể gây ra nhưng khẳng định luật pháp Thụy Điển không cho phép các chính trị gia trừng phạt báo chí trong trường hợp này.

Năm ngoái, người Hồi giáo khắp thế giới đã tham gia hàng loạt cuộc tuần hành giận giữ sau khi nhiều tờ báo phương Tây cho đăng tải lại 12 bức biếm họa Nhà tiên tri Mohamed, từng xuất hiện trước đó trên một tờ báo Đan Mạch. Làn sóng biểu tình sau đó lan rộng và trở thành một "cuộc chiến biếm họa" khắp toàn cầu.

Trong một diễn biến riêng rẽ, nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq ra thông điệp đe dọa rằng chúng sẽ săn đuổi và giết hại những lãnh đạo bộ lạc người Arập Sunni đang hợp tác với Mỹ và chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki. Tổ chức nổi dậy cũng tuyên bố tiến hành một chiến dịch tấn công mới trong tháng ăn chay Ramadan, bắt đầu từ tuần này. Theo phiến quân, đây là hoạt động nhằm tưởng niệm Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh Al-Qaeda tại Iraq đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6/2006. (Theo AP, Reuters)

Tin xem nhiều