Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lãnh đạo đầu tiên của Khmer Đỏ bị buộc tội

10:08, 01/08/2007

Ngày 31-7, một cựu lãnh đạo nhà tù Khmer Đỏ đã bị cáo buộc tội ác chống lại con người. Đây là nhân vật cấp cao đầu tiên của Khmer Đỏ bị cáo buộc về tội ác hung tợn dẫn tới cái chết của khoảng 1,7 triệu người Campuchia.

Ngày 31-7, một cựu lãnh đạo nhà tù Khmer Đỏ đã bị cáo buộc tội ác chống lại con người. Đây là nhân vật cấp cao đầu tiên của Khmer Đỏ bị cáo buộc về tội ác hung tợn dẫn tới cái chết của khoảng 1,7 triệu người Campuchia.

Duch
Duch
Duch, 62 tuổi, còn
được biết đến với cái tên Kaing Guek Eav, từng là người quản lý nhà tù S-21 khét tiếng tàn bạo ở Phnom Penh, nơi khoảng 16.000 người bị tình nghi là kẻ thù của Khmer Đỏ đã bị giam giữ và tra tấn dã man trước khi được đưa ra "cánh đồng chết" gần thành phố.

Duch là một trong năm nhân vật cấp cao của Khmer Đỏ bị các thẩm phán của toà án này đề nghị truy tố. Tuy nhiên, các thẩm phán vẫn chưa tiết lộ tên của 4 tên còn lại. Duch bị bắt vào năm 1999 và bị giam giữ trong nhà tù quân sự kể từ đó.

Nạn diệt chủng ở Campuchia trong suốt thời kỳ thống trị của Khmer Đỏ 1975-1979 là nạn diệt chủng đầu tiên hồi cuối thế kỷ 20. Có tới 1/5 người dân Campuchia trở thành nạn nhân của những chính sách cực đoan của nhóm này và lãnh đạo Khmer Đỏ Pol Pot.

Tuy nhiên, cho tới năm nay, khi Toà án xét xử tội diệt chủng do LHQ hậu thuẫn được thành lập, thì những kẻ có trách nhiệm vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật, vì vậy các nạn nhân của cánh đồng chết ít hi vọng đòi được công lý. (Theo AP, BBC)

Tin xem nhiều