
Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson ở Seattle (Mỹ) cho biết virus cúm gia cầm H5N1 đã lây nhiễm từ người sang người tại Indonesia từ năm ngoái.
![]() |
| Một nhân viên tình nguyện đang phun thuốc tẩy trùng tại một trại chăn nuôi gần Erlangen, miền nam nước Đức - Ảnh: AP |
Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson ở Seattle (Mỹ) cho biết virus cúm gia cầm H5N1 đã lây nhiễm từ người sang người tại Indonesia từ năm ngoái.
Theo các nhà khoa học, kết quả trên có được nhờ phương pháp phân tích hệ thống lần đầu tiên được thực hiện dựa trên phần mềm ứng dụng có tên TranStat do Trung tâm Fred Hutchinson phát triển nhằm tiến hành các xét nghiệm nhanh trong trường hợp bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm.
Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích dựa trên dữ liệu về bảy người nhiễm bệnh trong cùng một gia đình tại làng Kubu Simbelang ở tỉnh Bắc Sumatra hồi tháng 5-2006. Bảy người trong gia đình này, trong đó sáu người đã chết, được xác nhận đều nhiễm virus H5N1 vào tháng 4 và tháng 5-2007.
Tháng 6-2007, Tổ chức Y tế thế giới cũng đã xác nhận có "sự lây lan cục bộ" của virus H5N1 từ người sang người giữa các thành viên trong gia đình này.
Nhà sinh học Ira Longini Jr, người đã cùng với ba đồng nghiệp nghiên cứu trường hợp lây nhiễm trên ở Indonesia, cho biết trong trường hợp này, "virus H5N1 đã truyền nhiễm qua hai thế hệ rồi dừng lại, nhưng nó có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Có thể thế giới đã tránh được lần đó, nhưng lần tới chúng ta có thể không được may mắn như thế nữa".
Trung tâm Fred Hutchinson cho biết phần mềm TranStat sẽ sớm được đưa lên trang chủ về các mô hình nghiên cứu tác nhân gây bệnh truyền nhiễm của Viện nghiên cứu Y khoa tổng hợp quốc gia Mỹ và người ta có thể sử dụng miễn phí phần mềm này.
Theo TTXVN



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











