Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Việt Nam ngày nay không còn là quốc gia nghèo nàn và lạc hậu

11:07, 30/07/2007

Tạp chí "Tempo" (Indonesia) tuần từ 24-30/7 đã đăng bài viết nhan đề "Việt Nam sinh động", trong đó nhấn mạnh kinh tế Việt Nam đã phục hồi trong một thời gian ngắn gần mức kỷ lục, sau khi chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997-1998

Tạp chí "Tempo" (Indonesia) tuần từ 24-30/7 đã đăng bài viết nhan đề "Việt Nam sinh động", trong đó nhấn mạnh kinh tế Việt Nam đã phục hồi trong một thời gian ngắn gần mức kỷ lục, sau khi chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997-1998. Công thức thành công của Việt Nam chính là những chính sách ưu đãi cụ thể đối với các nhà đầu tư, một cam kết mạnh mẽ và mong muốn quên đi quá khứ để hướng tới tương lai.

Tạp chí trên cho rằng Việt Nam ngày nay không còn là một quốc gia nghèo đói và lạc hậu. Việt Nam ngày nay cũng khác xa so với trước năm 1996, khi phương tiện giao thông chủ yếu của người dân là xe đạp. Việt Nam, quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới - 60% dân số dưới 35 tuổi - có tiềm năng lớn. Việt Nam đã bắt đầu thực hiện một chương trình cải cách kinh tế mang tên "Đổi Mới" từ năm 1986. Kinh tế Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế thị trường. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chính sách mở cửa với tất cả các nước. Người ta thấy ngay được những lợi ích của chính sách mở cửa. Từ năm 1990-1997, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng trung binh 8%/năm. Sau khi Việt Nam gia nhập APEC, AFTA và gần đây nhất là WTO, đầu tư nước ngoài lại đổ vào nước này. Năm 2006, lượng đầu tư nước ngoài được cấp phép tại Việt Nam đạt gấp gần 7 lần so với thời gian trước khủng hoảng kinh tế. Trong 5 năm gần đây, kinh tế Việt Nam dã đạt mức tăng trưởng trung bình 7,7%/năm, một trong những mức cao nhất thế giới. Trên thực tế, trong hai năm gần đây, Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế kỷ lục trên 8%. (TTXVN)

Tin xem nhiều