Hôm 3-7, Nga và Mỹ đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân và biến nó thành nguồn năng lượng sẵn có được sử dụng vì mục đích hoà bình ở các nước đang phát triển.
Hôm 3-7, Nga và Mỹ đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân và biến nó thành nguồn năng lượng sẵn có được sử dụng vì mục đích hoà bình ở các nước đang phát triển.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ George W. Bush.
Trong một bản tuyên bố chung, Nhà Trắng khẳng định: "Chúng tôi muốn đóng vai trò quan trọng trong việc tận dụng những lợi thế của việc sự dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình trên diện rộng ở các quốc gia quan tâm, đặc biệt là các nước đang phát triển, nhằm đạt được mục tiêu chung: ngăn chặn tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân".
Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại dinh thự của Bush ở Maine hôm Chủ nhật và Thứ hai vừa qua.
Bản tuyên bố cũng cho biết, Mỹ và Nga sẽ cùng hỗ trợ việc đảm bảo nguồn tài chính, trong đó có nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế đối với các nhà máy hạt nhân mới, đồng thời giúp các nước phát triển những quy tắc cần thiết, những tiêu chuẩn an toàn, và các chương trình đào tạo.
Trong khi đồng ý giúp các quốc gia khác thu lợi từ nguồn năng lượng hạt nhân an toàn, hai bên muốn tiếp tục kiếm soát sự phổ biến công nghệ có thể sản xuất ra những nhiên liệu cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Thêm vào đó, hai bên cũng cam kết sẽ hợp tác tìm ra những giải pháp để kiếm soát những nguồn năng lượng đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ. (Theo Tân Hoa Xã)

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





