Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga muốn bình thường hóa quan hệ với Anh

05:07, 21/07/2007

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết nước này muốn bình thường hóa quan hệ với Anh sau khi hai bên có những động thái "ăn miếng trả miếng" về ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết nước này muốn bình thường hóa quan hệ với Anh sau khi hai bên có những động thái "ăn miếng trả miếng" về ngoại giao. 

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Lavrov cho biết ông thừa nhận các mối quan hệ với London là "dựa trên sự tôn trọng lợi ích và ý thức chung của mỗi bên".

Hai nước đã có những đòn ngoại giao trả đũa nhau do xung đột về việc Moscow từ chối cho dẫn độ Andrei Lugovoi - một nghi phạm bị cáo buộc ám sát cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko.

Trong khi đó, Lugovoi tái khẳng định rằng mình không có tội.

Trả lời phỏng vấn trên Đài Phát thanh Ekho Moskvy Moscow của Nga, ông này một lần nữa quả quyết rằng các cơ quan an ninh mật của Anh có liên quan đến cái chết của Litvinenko.

"Tôi không nói rằng họ là những người giết chết Litvinenko. Tuy nhiên, tôi tin chắc một điều rằng vụ việc được thực hiện với sự thông đồng của họ".

Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Lavrov - người đang ở thăm Berlin - rằng "Nga quan tâm đến việc bình thường hóa các quan hệ với Anh, thừa nhận rằng chúng dựa trên sự tôn trọng các lợi ích và ý thức chung của mỗi bên. Chúng tôi sẵn sàng cho điều này".

Hôm thứ Hai, bốn nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi Anh; đáp trả, Moscow lập tức yêu cầu nhân viên sứ quán Anh rời đi trong 10 ngày.

Lavrov cũng bác bỏ thông tin rằng chính phủ của ông thôi hợp tác với Anh trong cuộc chiến chống khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh chính Anh là nước chấm dứt hợp tác với cơ quan an ninh Nga (FSB).

Litvinenko - người đã được cấp quyền công dân Anh - chết vì nhiễm chất phóng xạ polonium-210 ở London hồi tháng 11/2006. Dấu vết của chất đồng vị này đã được tìm thấy ở một số nơi có sự hiện diện của ông Lugovoi.

Theo Công ước Dẫn độ năm 1957 của châu Âu, Nga có quyền từ chối cho dẫn độ công dân của mình và hiến pháp nước này cấm tuyệt đối điều đó.
(Theo BBC, AFP)

Tin xem nhiều