
Một vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm New York trong giờ cao điểm buổi tối ngày 18/7, buộc cảnh sát phải sơ tán các khu phố lân cận và nhà ga trung tâm Grand Central.
Một vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm New York trong giờ cao điểm buổi tối ngày 18/7, buộc cảnh sát phải sơ tán các khu phố lân cận và nhà ga trung tâm Grand Central.
![]() |
| Địa điểm xảy ra vụ nổ |
Các quan chức thành phố cho biết một số người đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị thương. Nguyên nhân là một đường ống dẫn hơi nước bị thủng bên dưới phố Lexington, đông Manhattan.
Sự cố này đã tạo ra một lỗ thủng lớn giữa đường, gần nhà ga trung tâm, song không liên quan tới khủng bố. Hơi nước bốc cao. Bùn và đá bắn tứ tung, gây hoảng loạn và lộn xộn tại các khu phố đông Manhattan.
Một phần con phố đã bị phong tỏa. Có thông báo 6 người bị thương. Hàng nghìn hành khách phải sơ tán khỏi nhà ga trung tâm sau khi các nhân viên ở đây la hét yêu cầu mọi người ra khỏi tòa nhà. Dịch vụ tàu điện ngầm ở khu vực này tạm thời bị gián đoạn do vụ nổ.
Một nhân chứng cho biết vụ nổ giống như núi lửa đang phun trào và anh tưởng đó là sấm. ’’Tất cả mọi người hoảng sợ, rõ ràng là họ nghĩ về vụ khủng bố 11/9’’, Heiko Thieme, nhân viên ngân hàng đầu tư, nói.
Darryl Green, người làm việc cho AT&T nói rằng các tòa nhà rung chuyển. Anh và đồng nghiệp đã phải lao xuống 30 đợt cầu thang để thoát ra ngoài. ’’Khi chúng tôi ra ngoài, toàn bộ khu phố tối đen vì khói’’, anh cho biết.
Hàng triệu kilogam hơi nước được bơm bên dưới các khu phố của New York để sưởi ấm và làm mát cho hàng nghìn tòa nhà, gồm cả Empire State Building.
Năm 1989, ba người đã thiệt mạng khi một đường ống dẫn hơi nước bị thủng ở thành phố này. Nguyên nhân của sự cố mới nhất là do sự ngưng tụ nước bên trong ống dẫn. (Theo BBC, AP)













