Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiến lược mới của mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiah

10:07, 09/07/2007

Tổ chức khủng bố Đông Nam Á Jemaah Islamiah (JI) dường như đã chuyển sang kinh doanh để gây quỹ cho các vụ tấn công. Nhóm này bán sách báo, băng đĩa, các món hàng công nghiệp như phân bón và thậm chí là các hàng hóa thông thường như cà phê, bánh mỳ.

Tổ chức khủng bố Đông Nam Á Jemaah Islamiah (JI) dường như đã chuyển sang kinh doanh để gây quỹ cho các vụ tấn công. Nhóm này bán sách báo, băng đĩa, các món hàng công nghiệp như phân bón và thậm chí là các hàng hóa thông thường như cà phê, bánh mỳ.

JI nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Bali và Jakarta
JI nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Bali và Jakarta

Theo điều tra của tờ The Straits Times, các hoạt động trên của JI diễn ra chủ yếu ở Indonesia.

Các quan chức tình báo Indonesia cũng thừa nhận về sự tồn tại của mạng lưới kinh doanh do JI điều hành cũng như khả năng tổ chức này dùng tiền kiếm được cho các hoạt động khủng bố, gồm mở một chiến dịch bạo lực để thành lập nhà nước Hồi giáo tại khu vực. Tuy nhiên, không ai dám chắc về quy mô buôn bán của JI.

Tướng Ansyaad Mbai, lãnh đạo cơ quan chống khủng bố Indonesia tiết lộ rằng, nghi phạm là thành viên của JI Abu Irsad - còn gọi là Zarkasil, bị bắt hồi tháng trước trong khi đang điều hành đường dây nhỏ phân phối bánh mỳ.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định rằng Irsad nhận bánh mỳ từ một cơ sở bánh ngọt lớn của Indonesia, nơi mà cảnh sát ngờ rằng nó được JI điều hành.

Một quan chức quân sự cấp cao Indonesia nói, một nghi phạm JI bị bắt tại Surabaya tháng trước chính là người phân phối cà phê thảo mộc cho một công ty của Malaysia. Theo ông này, vài nhà cung cấp phân bón cũng đang bị cảnh sát theo dõi vì nghi có liên quan tới JI.

JI dường như đang chuyển hướng sang kinh doanh. Trước đây, tổ chức này chỉ dựa vào nguồn tài chính từ nước ngoài và các hoạt động tội phạm như cướp ngân hàng, để lấy tiền triển khai các vụ tấn công.

Hambali, cựu chỉ huy JI bị bắt năm 2003 nói, tổ chức này nhận được tiền thông qua các nhà tài trợ "không cố ý" trên toàn cầu.

Chuyên gia nghiên cứu về khủng bố hàng đầu khu vực Sidney Jones thuộc Nhóm khủng hoảng quốc tế - người cũng nghiên cứu các hoạt động kinh doanh có liên quan tới JI cho hay: "Vấn đề lớn nhất ở đây là liệu những ngành có liên quan tới JI có cống hiến cho các hoạt động thánh chiến hay không".

Theo ông Jones, mạng lưới kinh doanh tạo việc làm cho các tân binh JI. Kiến thức mà các thành viên JI thu nạp được tại những trường học tôn giáo ở nông thôn không đủ để những người này bước vào thị trường lao động chính thức. Không ít tân binh JI làm nghề thuyết giáo lưu động, một số khác thì kiếm sống bằng việc bán nước hoa dởm và đồ mỹ nghệ.

Một số nhà phân tích tình hình an ninh cho hay, JI chỉ có một ngân sách hạn hẹp và vụ đánh bom trước đây ở Bali và Jakarta chỉ tốn có 20.000 USD. Đây cũng là lý do tại sao nguồn thu nhập từ kinh doanh của JI sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng rõ ràng nên nhà chức trách không thể ra tay chống lại các hoạt động của JI.

Những người chuyên theo dõi khủng bố hiện đang lo lắng về các hoạt động của JI. Hôm qua, Australia cảnh báo, Indonesia có thể bị tấn công khủng bố. (Theo The Straits Times, ANN)

Tin xem nhiều