Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bộ Tứ họp với phái viên mới Tony Blair

11:07, 11/07/2007

Các đại diện của Bộ Tứ Trung Đông hôm qua (10/7) đã có cuộc họp đầu tiên với phái viên mới của nhóm, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, phát ngôn viên của ông Blair nói.

Các đại diện của Bộ Tứ Trung Đông hôm qua (10/7) đã có cuộc họp đầu tiên với phái viên mới của nhóm, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, phát ngôn viên của ông Blair nói.  

Phái viên Tony Blair
Phái viên Tony Blair

Bộ Tứ gồm Mỹ, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Nga đang cố hoàn tất mục tiêu và những chi tiết liên quan tới vai trò của ông Blair sau khi ông này được chỉ định làm phái viên của nhóm. Ông Blair từ chức Thủ tướng Anh vào tháng trước.

"Lần đầu tiên, ông Blair đã gặp riêng các phái viên Bộ Tứ. Cuộc gặp diễn ra lúc chiều sau khi các phái viên họp bàn tại London", phát ngôn viên của cựu Thủ tướng Anh cho hay. "Cuộc họp diễn ra theo hướng tích cực và các bên đã thảo luận về những vấn đề thiết thực".

Người phát ngôn trên cho biết thêm, sau cuộc gặp với các phái viên, ông Blair đã gặp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lần đầu tiên kể từ khi trở thành phái viên mới của Bộ Tứ tại Trung Đông. Ông này từ chối bình luận về kế hoạch công tác Trung Đông của cựu Thủ tướng Blair.

"Điểm mấu chốt ở đây là tiếp sức cho những nỗ lực chính trị và ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và Thủ tướng Israel Ehud Olmert", một nhà ngoại giao EU cho hay. "Những cuộc tiếp xúc bắt đầu có kết quả, chúng tôi ủng hộ họ".

Ngay sau khi chuyển quyền Thủ tướng Anh cho ông Gordon Brown và nhận làm phái viên của Bộ Tứ về Trung Đông hôm 27/6, ông Blair tuyên bố "đó là một thách thức lớn" và bày tỏ hy vọng sẽ có chuyến đi đầu tiên tới khu vực trong tháng này.

"Tôi phải chuẩn bị nền tảng cho một giải pháp thương thuyết, trong đó điểm then chốt là chuẩn bị cho người Palestine một nhà nước. Sẽ phải có 2 nhà nước: Israel được đảm bảo về mặt an ninh và Palestine có một nhà nước nhưng không chỉ đơn thuần là về lãnh thổ mà cả về thể chế và năng lực. Ngược lại sẽ không có thỏa thuận nào hết. Đó là sự thực. Cho dù bạn đi tới đâu thì vấn đề đó vẫn khiến mọi người lo lắng. Đó là vấn đề cơ bản". (Theo AFP)

Tin xem nhiều