Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấn Độ: Lần đầu tiên một phụ nữ lên làm Tổng thống

08:07, 24/07/2007

Bà Pratibha Patil đắc cử Tổng thống chính là thắng lợi của hàng trăm triệu phụ nữ Ấn Độ, vốn đang đấu tranh chống sự phân biệt đối xử rộng khắp tại Ấn Độ.

Bà Pratibha Patil đắc cử Tổng thống chính là thắng lợi của hàng trăm triệu phụ nữ Ấn Độ, vốn đang đấu tranh chống sự phân biệt đối xử rộng khắp tại Ấn Độ.

Bà Sonia Gandhi - tân TT Patil - thủ tướng Ấn Độ
Bà Sonia Gandhi - tân TT Patil - thủ tướng Ấn Độ
Bà Patil nhận được 65,82% số phiếu của các nghị sĩ và thành viên hội đồng lập pháp địa phương, lãnh đạo ủy ban bầu cử Achary ngày 21/7 cho hay. Trước đó, bà Patil đã được dự đoán là sẽ thắng lợi.

Nữ Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ năm nay 72 tuổi, là ứng viên do đảng cầm quyền Quốc đại và các đồng minh chính trị của đảng này đề cử. Bà Patil đã đánh bại đối thủ là đương kim phó Tổng thổng Bhairon Singh Shekhawat - ứng viên của đảng đối lập Bharatiya Janata.

"Tôi biết ơn tất cả, những người đàn ông, đàn bà Ấn Độ" bà Patil phát biểu ngắn trước các phóng viên. "Đó chính là thắng lợi của những nguyên tắc mà người Ấn Độ luôn bảo vệ", nữ Tổng thống ra dấu thắng lợi với người ủng hộ.

Hàng trăm người ủng hộ đảng Quốc đại đã nhảy múa trên đường phố khi kết quả được công bố. Họ đánh trống, đốt pháo hoa bên ngoài nhà bà Patil tại thủ đô New Delhi và ở thành phố quê hương của bà ở bang Maharastra.

Tư cách ứng viên của bà Patil bị chìm trong những lời vu khống chưa từng có và rất dai dẳng kể từ khi được chọn làm người đại diện của đảng Quốc đại và các đồng minh.

Thủ tướng Manmohan Singh và thủ lĩnh đảng Quốc đại Sonia Gandhi là những người đầu tiên tới nhà bà Patil để chúc mừng.

Bà Patil sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 13 của Ấn Độ vào ngày 25/7. Nhiệm kỳ sẽ kéo dài 5 năm. Việc bầu một phụ nữ vào chức vụ mang tính nghi thức là sự nối tiếp một truyền thống ở Ấn Độ về việc dùng vị trí Tổng thống để bênh vực những cộng đồng chịu thua thiệt.

Ở Ấn Độ, nước với phần đông dân số theo đạo Hindu, đã có 3 tổng thống là người Hồi giáo, gồm cả Tổng thống đương nhiệm Abdul Kalam, kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947. Ấn Độ cũng có một tổng thống tới từ cộng đồng người Sikh thiểu số, người tiền nhiệm của ông Kalam - K. R. Narayanan.

Trong khi Ấn Độ có vài phụ nữ có quyền lực như bà Indira Gandhi và Sonia Gandhi thì cũng còn rất nhiều phụ nữ phải chịu sự phân biệt đối xử.

Nhiều gia đình Ấn Độ coi con gái là nợ đời do tập tục gia đình cô dâu phải trả cho gia đình chú rể một số tiền và quà rất lớn. Do vậy, giáo dục dành cho nữ giới thường bị phớt lờ và đôi khi họ không được điều trị đầy đủ khi bị ốm.

Hiện chưa rõ bà Patil sẽ có ảnh hưởng như thế nào khi làm Tổng thống. (Theo BBC, AP)

Tin xem nhiều