
Theo yêu cầu của Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm xem loài virus cúm có thể truyền bệnh qua tiền giấy hay không.
Theo yêu cầu của Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm xem loài virus cúm có thể truyền bệnh qua tiền giấy hay không.
Nhóm các nhà vi trùng học do Yves Thomas thuộc Trung tâm Cúm quốc gia Geneva dẫn đầu đã đặt nhiều gốc virus trên các loại tiền giấy, sau đó phơi khô dưới nhiệt độ cao. Họ ghi nhận rằng loài virus H1N1 và influenza B đã chết vài tiếng sau. Một trong những con virus H3N2 đã sống khoảng 24 tiếng, trong khi một con khác sống đến 72 tiếng.
Khi các nhà nghiên cứu đặt thêm chất nhầy bài tiết lên tiền giấy, một số virus đã sống đến 17 ngày.
Tuổi thọ của virus kéo dài tùy theo loài. Ví dụ như virus influenza B không sống trên 24 tiếng, dù có thêm chất nhầy.
Theo các nhà nghiên cứu, do có thể sống trên một bề mặt trong suốt nhiều ngày, loài virus có thể lây nhiễm cho những người chạm tay vào chúng và đưa tay vào các màng nhầy mũi hoặc miệng. (Theo RC)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










