Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu chao đảo

10:06, 08/06/2007

Theo các nguồn tin nước ngoài, trong suốt 3 ngày qua, và đặc biệt là ngày 7/6, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu chao đảo. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là dự báo tốc độ phát triển kinh tế Mỹ sẽ chậm lại, doanh số bán ra của các công ty sụt giảm trong tháng 4, giá xăng dầu tiếp tục đà gia tăng và mức chi tiêu của người tiêu dùng chững lại.

Theo các nguồn tin nước ngoài, trong suốt 3 ngày qua, và đặc biệt là ngày 7/6, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu chao đảo. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là dự báo tốc độ phát triển kinh tế Mỹ sẽ chậm lại, doanh số bán ra của các công ty sụt giảm trong tháng 4, giá xăng dầu tiếp tục đà gia tăng và mức chi tiêu của người tiêu dùng chững lại.

Soạn: HA 1018865 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh Reuters

Tại thị trường chứng khoán New York, trong phiên giao dịch cuối ngày 7-6, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất tới 198,94
điểm (1,5%), xuống mức 13.266,73 điểm. Như vậy trong 3 ngày qua, loại chỉ số chứng khoán "hùng mạnh" nhất này ở Mỹ đã bị mất tới hơn 400 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq thậm chí còn bị giảm nhiều hơn, tới 1,8% (45,80 điểm), còn 2.541,38 điểm trong khi chỉ số Standard & Poors 500 cũng bị sụt tới 1,8% (26,66 điểm), dừng ở mức 1.490,72 điểm. Như vậy trong tuần này, sau 3 ngày sụt liên tục, Dow Jones đã bị giảm tổng cộng 2,9%, Standard & Poor 500 mất 3,0% và Nasdaq bị giảm 2,8%.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng bước sang ngày thứ tư liên tiếp bị giảm. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,27%, chỉ số CAC của Pháp giảm 1,46% và chỉ số Dax của Đức giảm 1,44%. Theo giới chuyên môn, việc thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt giảm có liên quan tới mức lãi suất. Tuần trước, nhiều thông tin nói rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên mức lãi suất trong năm nay. Nhưng mới đây, có tin nói rằng Fed có thể tăng mức lãi suất vào thời điểm nào đó trong năm nay. Điều này có thể dẫn tới việc lạm phát tăng và chi phí tín dụng cao hơn, gây tâm lý lo ngại trong giới kinh doanh chứng khoán.

Trong khi đó, giá dầu mỏ thế giới trong phiên giao dịch ngày 7-6 vẫn tiếp tục tăng. Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ tăng 0,97 USD, lên 66,93 USD/thùng. Thông báo ngày 7-6 của Bộ Thương mại Mỹ về doanh số bán xỉ của Mỹ trong tháng 4-2007 chỉ tăng 0,03%, đạt 394,54 tỷ USD, so với mức tăng tới 0,4% trong tháng 3 trước đó. (TTXVN)

Tin xem nhiều