
Trợ lý thân cận của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua 21/6 cho biết, tổng thống đang xem xét việc kêu gọi một cuộc bầu cử tổng thống và hệ thống lập pháp mới để củng cố thêm địa vị của mình.
|
Trợ lý thân cận của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua 21/6 cho biết, tổng thống đang xem xét việc kêu gọi một cuộc bầu cử tổng thống và hệ thống lập pháp mới để củng cố thêm địa vị của mình.
Tuy nhiên, có thể cuộc bầu cử chỉ được tổ chức tại Bờ Tây khi mà dải Gaza đang nằm trong tay Hamas. Động thái này càng làm tăng thêm sự phân cách giữa 2 lãnh thổ của người Palestine. Một người phát ngôn của phái Hamas bóng gió rằng, các chiến binh Hồi giáo sẽ ngăn chặn bầu cử ở Bờ Tây.
Ở Ramallah, ông Abbas đã nhận được sự ủng hộ từ Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) về quyết định giải tán chính phủ do Hamas lãnh đạo mới đây và thiết lập một Nội các khẩn cấp để đối phó với nhóm chiến binh này ở dải Gaza.
Hội đồng trung ương của PLO cũng yêu cầu ông Abbas chuẩn bị thực hiện cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp mới. Ngoài ra tổ chức này còn yêu cầu ông Abbas thay đổi hệ thống bầu cử.
Cố vấn của ông Abbas Yasser Abed Rabbo cho biết, tổng thống Palestine sẽ cố gắng thực hiện một cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống mới ở cả dải Gaza và Bờ Tây. Khi được hỏi việc tổ chức bầu cử ở dải Gaza, ông Abed Rabbo nói: "Gaza là một phần của đất nước chúng tôi".
Cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào hôm qua cho thấy 75% người dân Palestine ủng hộ tổ chức cuộc bầu cử mới trước sự chiếm đóng dải Gaza của Hamas.
Mặc dù luôn ở thế bị động trong những năm gần đây, nhưng Tổ chức giải phóng Palestine tự xem mình là đại diện của người dân Palestine. Tổ chức giải phóng Palestine là tổ chức do phong trào Fatah cầm đầu. Tuy nhiên, người phát ngôn của phái Hamas Sami Abu Zuhri đã lên án quyết định này của PLO là "bất hợp pháp và bất hợp lý". (Theo AP)











