
Quan chức và các lãnh đạo doanh nghiệp châu Á đang cho rằng châu lục này cần đảm nhiệm một vai trò lãnh đạo đối với nền kinh tế thế giới hiện nay trong công cuộc đối phó với các thử thách, khủng hoảng mang tầm cỡ toàn cầu.
Quan chức và các lãnh
đạo doanh nghiệp châu Á đang cho rằng châu lục này cần đảm nhiệm một vai trò lãnh đạo đối với nền kinh tế thế giới hiện nay trong công cuộc đối phó với các thử thách, khủng hoảng mang tầm cỡ toàn cầu.Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á tổ chức cuối tuần qua tại Singapore, nhiều ý kiến cho rằng
đó là một định hướng cần suy tính.Thứ trưởng Tài chính Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam, cảnh báo rằng nguy cơ về một cộc khủng hoảng tài chính khu vực như cách
đây 10 năm vẫn còn đâu đó. Và để phòng chống, không có cách nào tốt hơn là chủ động tham gia vào việc giải quyết các vấn đề chung của nền tài chính toàn cầu, với một vai trò năng động và quan trọng hơn.Tổng thống Philippines Gloria Arroyo cho rằng tại châu Á, có
đủ các nhà lãnh đạo tài ba cũng như các tổ chức đủ khả năng để đảm nhiệm một vai trò lãnh đạo đối với nền kinh tế thế giới hiện nay trong công cuộc chống bất cân bằng thương mại và tài chính trên toàn cầu.
![]() |
| Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á tổ chức trong hai ngày 24-25/6 tại Singapore (ảnh: wef.org) |
Nhiều
đại biểu cũng đồng ý với những nhận định trên, đồng thời tin rằng châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng cần có vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, chẳng hạn đóng góp vào thành công của vòng đàm phán Doha, vốn đang vô cùng bế tắc.Trên tất cả,
đa số đại biểu vẫn tin rằng, thế kỷ XXI là thế kỷ của châu Á. (Theo AP, CNNMoney, Reuters)













