Chính quyền G. Bush đã giảm tài trợ cho những người ủng hộ "Cách mạng cam" ở Ukraine và các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Nga, theo nhật báo Washington Post dẫn nguồn từ báo cáo của tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ Freedom House.
Chính quyền G. Bush đã giảm tài trợ cho những người ủng hộ "Cách mạng cam" ở Ukraine và các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Nga, theo nhật báo Washington Post dẫn nguồn từ báo cáo của tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ Freedom House.
Theo báo cáo này, trong năm 2008 viện trợ cho các tổ chức Ukraine lãnh đạo Cách mạng cam sẽ giảm 40%, trong khi "viện trợ cho các tổ chức phi chính phủ và bảo vệ dân chủ Nga cũng đang bị sức ép lớn" phải giảm tới 50%.
Nhật báo Washington Post chỉ trích Nhà Trắng về việc cắt giảm tài trợ cho các định chế dân chủ Ukraine và cảnh báo việc "thiếu tác động của phương Tây" này sẽ đe dọa biến nước này thành "vệ tinh chính trị" của Nga, hay có thể dẫn đến một sự chia rẽ theo kịch bản Nam Tư thập niên 90.
Freedom House cũng thông báo theo mức năm 2006, tài trợ cho các chương trình ủng hộ dân chủ Nga trong ngân sách chính quyền Bush đã giảm tới 52%, còn 13,8 triệu USD. Riêng tài trợ cho các chương trình bảo vệ quyền con người ở Nga đã giảm 44%, còn 832.000 USD. Tờ báo cho biết các con số này thể hiện sự khước từ của Nhà Trắng đối với việc xuất khẩu dân chủ. Nguyên nhân là do những khó khăn ở Iraq đã khiến chính quyền Bush "mất nhuệ khí và từ bỏ những tham vọng của mình".
Freedom House bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận này và kêu gọi tiếp tục tăng các phương tiện để ủng hộ dân chủ ở Nga lên gấp hai, ba lần. Tổ chức này cũng nhận ra rằng "mức tài trợ cho Nga thấp hơn mức chính quyền (Bush) yêu cầu chi cho Liberia hay Kosovo, mặc cho ý nghĩa chiến lược của Nga". (Theo Newsru)











