
Các quan chức Tel Aviv cho hay, Quân đội Nhà nước Do Thái vừa lên kế hoạch thiết lập một "vùng đệm" khoảng 270m bên trong hàng rào xung quanh Dải Gaza nhằm ngăn chặn rocket của du kích Palestine.
Các quan chức Tel Aviv cho hay, Quân đội Nhà nước Do Thái vừa lên kế hoạch thiết lập một "vùng đệm" khoảng 270m bên trong hàng rào xung quanh Dải Gaza nhằm ngăn chặn rocket của du kích Palestine.
![]() |
| Một binh sĩ Israel ngồi trên nóc một xe tăng cạnh biên giới Israel - Gaza. |
Đây là một trong vài lựa chọn mà chính quyền Tel Aviv đang xem xét để chặn nạn bắn rocket vào đất Israel. Các cuộc tấn công rocket này tăng cao vào cuối tuần và đã làm một người bị thương hôm qua.
Các tư lệnh Israel đã trình kế hoạch mới lên Nội các của Thủ tướng Ehud Olmert song vẫn chưa được thông qua. Một diễn đàn gồm các bộ trưởng cấp cao sẽ thảo luận nhiều kế hoạch khác nhau vào tuần tới, báo Haaretz số ra hôm nay đưa tin.
Israel đã rút người và quân đội khỏi Gaza hồi tháng 9/2005, chấm dứt 38 năm chiếm đóng tại vùng đất này. Từ khi đó cho đến nay, thỉnh thoảng binh sĩ Nhà nước Do Thái vẫn tiến vào Gaza để ngăn chặn nạn bắn rocket. Tuy nhiên, kế hoạch mới trên kêu gọi sự hiện diện lớn hơn và thường trực hơn của quân đội ở một số địa điểm.
Kế hoạch mới cũng kêu gọi tăng cường tấn công vào những kẻ phóng rocket, trong đó sử dụng cả máy bay tiêu diệt những nhân vật du kích cấp cao.
Theo báo Haaretz, Thủ tướng Olmert đã đồng ý mở rộng thêm phạm vi quân đội Israel có thể hoạt động.
Hiện nay, các quan chức quân sự cấp cao của Israel đang ra sức vận động chính phủ thông qua kế hoạch tấn công lớn ở Dải Gaza để ngăn chặn nạn bắn rocket. Tuy nhiên, các chỉ huy an ninh lại phản đối một chiến dịch phức tạp kiểu như vậy ở khu vực bờ biển đông dân cư vì chắc chắn thương vong rơi vào binh sĩ Israel sẽ rất cao.
Haaretz cho rằng, để giảm thiểu thương vong, dự định thực hiện một kế hoạch như vậy - gồm cả việc sử dụng hoả pháo hạng nặng - thường gây thương vong cho dân thường.
Trong một diễn biến khác ở khu vực, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết kế hoạch an ninh mới của Mỹ bao gồm "nhiều bước quan trọng" và kêu gọi Israel hãy "phản ứng một cách tích cực".
Hiện các lãnh đạo Palestine đang bàn thảo về kế hoạch mới này. Tuy nhiên, Thủ tướng Ismail Haniya lại thẳng thừng bác bỏ, viện dẫn nó sẽ hợp pháp hoá sự chiếm đóng của Israel ở lãnh thổ của người Palestine.
Về phía Israel, các nhà lãnh đạo nước này khẳng định, kế hoạch mới có một số yếu tố tích cực nhưng cũng có nhiều điểm không thể chấp nhận được. (Theo AP, BBC)



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)











