
Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney đang có chuyến công du Baghdad nhằm thúc ép lãnh đạo các phe phái đối địch tại Iraq đi đến một thoả hiệp chính trị, giúp loại trừ tình trạng bất ổn đang gia tăng ở quốc gia Trung Đông này.
Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney đang có chuyến công du Baghdad nhằm thúc ép lãnh đạo các phe phái đối địch tại Iraq đi đến một thoả hiệp chính trị, giúp loại trừ tình trạng bất ổn đang gia tăng ở quốc gia Trung Đông này.

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq, Tướng David Petraeus chào đón Phó tổng thống Dick Cheney tại sân bay quốc tế Baghdad hôm 9-5
"Đây là một thời điểm vô cùng quan trọng. Có rất nhiều điều phải bàn thảo đến", ông Cheney nói. Ông Cheney đã gặp gỡ Đại sứ Mỹ Ryan Crocker và Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq, Tướng David Petraeus trước khi tiến hành các cuộc hội đàm với Thủ tướng Nouri Maliki cùng nội các Iraq.
Đại sứ Crocker tiết lộ Phó tổng thống Mỹ sẽ cố gắng can ngăn các quan chức Iraq không nên đi nghỉ hai tháng trong mùa hè năm nay. Washington cho rằng việc quốc hội Iraq nghỉ hè hai tháng là "không thể hiểu được" trước những nỗ lực bình ổn tình hình của các lực lượng an ninh Iraq và Mỹ ở thủ đô. Dự kiến, ông Cheney cũng sẽ yêu cầu các lãnh đạo Iraq tích cực hơn nữa trong việc hàn gắn những rạn nứt chính trị.
Chuyến thăm Iraq lần này của Phó tổng thống Mỹ là chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du Trung Đông. Theo kế hoạch, ông Cheney cũng sẽ tới các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Ảrập Xê-út, Jordan và Ai Cập.
Tăng quân đồn trú
Trong khi đó, Lầu Năm góc tuyên bố họ có thể bổ sung thêm 35.000 lính Mỹ làm nhiệm vụ ở Iraq vào mùa thu này. Trước đó, Tổng thống Bush đã cho điều thêm 30.000 binh sĩ tới quốc gia Trung Đông để hỗ trợ chiến dịch trấn áp bạo động ở Baghdad và tỉnh phía tây Anbar.
Theo giới quan sát, lệnh điều động quân mới nhất của Lầu Năm góc có thể kéo dài chiến dịch tăng cường an ninh tại Iraq từ 12 tuần tới tận cuối năm nay trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hiện tại cơ quan này vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể nào về vấn đề này.
Tại Washington, đảng Cộng hoà của Tổng thống Bush đang đấu tranh với phe Dân chủ đối lập, chiếm đa số tại quốc hội, về ngân sách cho cuộc chiến ở Iraq. (Theo BBC, AP, Xinhua)
![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)









