
Moscow và Washington vừa nhất trí giảm nhẹ ngôn từ của mình trong một nỗ lực cải thiện quan hệ song phương vốn đang căng thẳng - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết sau cuộc gặp của Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice hôm nay.
Moscow và Washington vừa nhất trí giảm nhẹ ngôn từ của mình trong một nỗ lực cải thiện quan hệ song phương vốn đang căng thẳng - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết sau cuộc gặp của Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice hôm nay.

Tổng thống Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rice tại Dinh thự ở phía tây Moscow.
"Tổng thống ủng hộ sự thấu hiểu của phía Mỹ rằng cần phải giảm giọng điệu trong các tuyên bố công khai và tập trung vào công việc cụ thể", trích lời ông Lavrov, người cũng có mặt tại cuộc gặp của lãnh đạo hai nước ở bên ngoài dinh thự của Tổng thống Putin ở ngoại ô Moscow.
Theo Ngoại trưởng Nga, hai bên đã đồng ý tìm kiếm một giải pháp hợp lý chung về vấn đề Kosovo song lại không đạt được bước đột phá nào.
Căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ trong thời gian qua gia tăng xoay quanh kế hoạch lắp đặt hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ ở châu Âu.
"Tôi không thích các thuật ngữ như "Chiến tranh lạnh mới" - bà Rice nói khi được hỏi về việc ngày càng có các dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương xấu đi. "Đây là một mối quan hệ lớn, phức tạp song không phải là thù địch" giống như thời kỳ sau Thế chiến II.
"Đây không phải là thời kỳ dễ dàng cho mối quan hệ. Đúng là không phải. Nhưng, nó cũng không phải là thời kỳ, theo tôi nghĩ, có một sự biến động lớn đang xảy ra".
Bà Rice nêu rõ rằng Nga và Mỹ hiện đang hợp tác cùng với nhau trong một số lĩnh vực: về vấn đề hạt nhân Iran và CHDCND Triều Tiên, sự tràn lan trên toàn cầu của các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và các nỗ lực đạt được hòa bình cho Trung Đông.
Một kế hoạch dự kiến là Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Rice sẽ chụp ảnh cùng nhau và có lời phát biểu ngắn gọn đã bị Kremlin hủy bỏ và một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cảnh báo Mỹ không nên hành động một mình trong các vấn đề quốc tế.
Hồi tháng 4, sự giận dữ của Nga về các kế hoạch lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và CH Czech đã bùng nổ mặc dầu Washington cam kết hợp tác với Moscow về hệ thống này.
Phía Nga xem đây là một nỗ lực thay đổi sự cân bằng chiến lược. Bà Rice khẳng định những lo lắng như vậy là "buồn cười" song các quan chức quân sự cấp cao của Nga bóng gió rằng hệ thống đó có thể bị nhắm tới.
Tháng trước, vài giờ trước khi Mỹ và các đồng minh NATO gặp gỡ ở Na Uy để bàn thảo về vấn đề này, Tổng thống Putin đã lên tiếng dọa ngừng tham gia vào một hiệp ước quan trọng hạn chế triển khai quân sự ở châu Âu. (Theo AP)

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








