
Những bức điện và phát ngôn đồng loạt phát đi từ Washington, Jerusalem và các nước EU, chúc mừng chiến thắng của ông Nicolas Sarkozy, người có quan điểm thân Mỹ, ủng hộ Israel và hậu thuẫn hiến pháp EU.
|
Những bức điện và phát ngôn đồng loạt phát đi từ Washington, Jerusalem và các nước EU, chúc mừng chiến thắng của ông Nicolas Sarkozy, người có quan điểm thân Mỹ, ủng hộ Israel và hậu thuẫn hiến pháp EU.
Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ George Bush đã gọi điện chúc mừng ông Sarkozy, một đồng minh thân cận của Washington. Bản thân tân tổng thống Pháp cũng khẳng định trong bài diễn văn mừng đắc cử của mình rằng, nước Mỹ có thể coi Pháp như một người bạn.
Sự kiện ông Sarkozy trở thành tổng thống Pháp được hoan nghênh tại trụ sở của EU ở Brussels, Bỉ, đặc biệt là vì quan điểm ủng hộ của ông đối với vấn đề cải cách kinh tế và thúc đẩy việc cứu vãn Hiến pháp chung của khối. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jose Manuel Barroso nhấn mạnh: “Cuộc bầu cử lần này tại Pháp có ý nghĩa rất quan trọng đối với châu Âu và kết quả cuối cùng của nó là điều rất được mong đợi”.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, lãnh đạo nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, cũng chúc mừng ông Sarkozy về “chiến thắng rất thuyết phục trong cuộc bầu cử” và chúc nhà tân lãnh đạo Pháp “sẽ thành công và may mắn”. Bà bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa Đức và Pháp sẽ tiếp tục tốt đẹp và hợp tác chặt chẽ.
Tuy nhiên, giới chính trị châu Âu đã thể hiện sự khác biệt về quan điểm đối với chiến thắng của ông Sarkozy. Những người thuộc cánh tả lo ngại rằng, vị cựu bộ trưởng nội vụ Pháp sau khi lên cầm quyền sẽ đẩy vấn đề cải cách kinh tế và nhập cư của EU về phía thiên hữu. Trong khi đó, các chính trị gia phe bảo thủ đều lên tiếng hoan nghênh kết quả bầu cử tại Pháp.
Tại Jerusalem, Phó thủ tướng Israel Shimon Peres gọi ông Sarkozy là “một người bạn của Israel”. Thủ tướng Ehud Olmert thì bày tỏ: “Tôi chắc chắn rằng mối quan hệ giữa Israel và Pháp dưới thời tổng thống mới sẽ có kết quả và chúng ta sẽ cùng thúc đẩy ngoại giao và hoà bình trong khu vực”.
Lãnh đạo phe đa số trong quốc hội Libăng Saad Hariri, con trai cựu thủ tướng bị ám sát Rafik Hariri, gửi một bức điện mừng đến tân tổng thống Pháp Sarkozy trong đó có đoạn: “Mối quan hệ lịch sử giữa Libăng và Pháp sẽ tiếp tục phát triển trên các lĩnh lực chính trị, kinh tế và văn hoá dưới thời tổng thống mới”. (Theo AP, Reuters, TPO)

![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







