
Sau cuộc họp ngày 10-5 tại Brussels (Bỉ) giữa các nhà lãnh đạo quân sự NATO và Nga, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Yuri Baluyevsky, thông báo Nga đã triển khai các bước chuẩn bị để tạm ngừng thực hiện Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) theo đúng tinh thần tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Thông điệp liên bang 2007.
Sau cuộc họp ngày 10-5 tại Brussels (Bỉ) giữa các nhà lãnh
Tướng Baluyevsky tuyên bố "CFE
đang đứng bên bờ vực sụp đổ mặc dù Nga không hề muốn điều đó xảy ra". Ông cũng tái khẳng định lập trường của Nga phản đối Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu, một vấn đề đang làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.CFE do Khối Warsaw và NATO ký
năm 1990 và được bổ sung tại hội nghị cấp cao NATO/Nga ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 1999. Cho đến nay chỉ có Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraina phê chuẩn hiệp ước CFE bổ sung, các nước thành viên NATO vẫn chưa phê chuẩn với lý do Nga vẫn chưa rút hết quân khỏi Gruzia và Moldova. Ngược lại, Nga cho rằng các kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống "lá chắn tên lửa" tại Ba Lan và CH Czech, cũng như mở các căn cứ quân sự tại Romania và Bulgaria trong năm nay vi phạm nghiêm trọng CFE.Các nhà phân tích chính trị châu Âu cho rằng vì cả Nga và NATO
đều công khai tuyên bố CFE là nền tảng bảo đảm an ninh tại châu Âu nên hậu quả của việc Nga tạm ngừng thực hiện CFE là không thể lường trước .Trong một tuyên bố gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov nhấn mạnh rằng việc Nga rút khỏi CFE không ảnh hưởng tới sự cân bằng lực lượng ở châu Âu vì sự cân bằng này đã bị NATO phá vỡ và CFE đã trở nên "vô nghĩa" vì cho đến nay chỉ có Nga thực hiện CFE, còn các nước NATO thì không tuân thủ nó. (TTXVN)![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










