Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Indonesia cải tổ nội các để chống tham nhũng

11:05, 08/05/2007

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm 7-5 đã sa thải 5 bộ trưởng nội các. Đây được coi là động thái nhằm tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng trong chính phủ.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm 7-5 đã sa thải 5 bộ trưởng nội các. Đây được coi là động thái nhằm tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng trong chính phủ.

"Cuộc cải tổ nội các có giới hạn lần này nhằm nâng cao hoạt động của chính phủ trong hai năm rưỡi tới. Chúng tôi đã bổ nhiệm những quan chức phù hợp vào đúng vị trí trong nội các mới", ông Yudhoyono cho biết.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (giữa) đang công bố quyết định cải tổ nội các
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (giữa) đang công bố quyết định cải tổ nội các
Trong số các thành viên chính phủ bị cách chức lần này có Bộ trưởng Tư pháp và nhân quyền Hamid Awaluddin và Bộ trưởng Nội các Yusril Mahendra. Cả hai nhân vật này bị cáo buộc đã giúp đỡ Tommy Suharto, con trai út cựu độc tài Suharto, chuyển tiền biển thủ được trong hơn 3 thập niên cầm quyền của người cha.

Người thay ông Awaluddin là Andi Mattalata. Trong khi đó, Hatta Radjasa - Bộ trưởng Giao thông đang bị chỉ trích vì hàng loạt các thảm hoạ giao thông gần đây, khiến hàng trăm người thiệt mạng, đã được điều chuyển sang vị trí nhiều uy thế hơn là Bộ trưởng Nội các, thay cho ông Mahendra.

Trưởng công tố Abdul Rahman Saleh bị thay thế bằng một quan chức cấp phó dưới quyền là Supandji, người chuyên trách điều tra các hoạt động tham nhũng.

Những gương mặt mới lần này còn có Muhammad Nuh, đảm nhiệm ghế Bộ trưởng viễn thông, cựu Bộ trưởng Công nghệ thông tin và liên lạc Sofyan Djalil thay ông Sugiharto làm Bộ trưởng các doanh nghiệp quốc doanh và Muhammad Lukman Edy được chỉ định giữ chức lãnh đạo Bộ Xúc tiến phát triển.

Hồi tháng trước, Tổng thống Yudhoyono từng tuyên bố sẽ "tạo ra những thay đổi" vào đầu tháng Năm, làm dấy lên những đồn đoán và tranh cãi nảy lửa trên các phương tiện truyền thông. Hiện tại, ông Yudhoyono cần sự ủng hộ của 6 đảng phái, kể cả đảng Golkar lớn nhất nước của Phó tổng thống Jusuf Kalla, để chiếm đa số ghế trong quốc hội.

Tuy nhiên, ông Yudhoyono bác bỏ những thông tin cho rằng bản thân đang đối mặt áp lực từ các đảng phái và tổ chức chính trị về việc đưa một số nhân vật nào đó vào chính phủ của mình. Ông Yudhoyono khẳng định: "Tôi đã tham vấn một số lãnh đạo các đảng chính trị về cuộc cải tổ này. Nhưng quyết định cuối cùng nằm trong tay tôi vì đó là đặc quyền của tổng thống". (Theo AFP, CNA)

Tin xem nhiều