
Ủy ban bầu cử (EC) Đông Timor hôm nay (11/5) cho biết, Thủ tướng đương nhiệm Jose Ramos-Horta đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nhờ giành được gần 70% tổng số phiếu ủng hộ của cử tri.
Theo phát ngôn viên EC Maria Angelina Sarmento, toàn bộ các lá phiếu đã được kiểm ở cấp quận mặc dù công việc này vẫn chưa hoàn tất ở thủ đô Dili. Thống kê cho thấy, tỉ lệ ủng hộ của người dân đối với ông Ramos-Horta là 69%, vượt xa đối thủ Francisco Guterres - Chủ tịch đảng Fretilin cầm quyền (31%).

Mặc dù kết quả kiểm phiếu cuối cùng vẫn cần sự phê chuẩn của Tòa thượng thẩm nhưng chiến thắng áp đảo của Thủ tướng đương nhiệm đã dấy lên hy vọng về sự thống nhất ở một đất nước nghèo đói, vẫn còn vật lộn để hàn gắn những rạn nứt, chia rẽ sau 5 năm giành được độc lập.
Tình hình ở thủ đô Dili khá yên tĩnh trong ngày hôm nay. Không có bất kỳ cuộc tuần hành ăn mừng hay biểu tình phản đối nào tại quốc gia non trẻ nhất châu Á. "Tôi rất vui vì kết quả bầu cử. Tôi sẽ thực hiện những trọng trách của tôi theo hiến pháp và lắng nghe lời khuyên của mọi người để có thể dẫn dắt Đông Timor tới một tương lai tươi sáng hơn", ứng viên thắng cử Ramos-Horta, hoan hỉ nói.
Trong khi đó, phát ngôn viên đảng Fretilin kiêm Bộ trưởng Lao động Arsenio Bano đã lên tiếng chúc mừng ông Ramos-Horta, cựu nhà báo từng đi đầu trong cuộc nổi dậy giành độc lập cho Đông Timor. Ông Bano phát biểu rằng: "Là một đảng chính trị, chúng tôi sẽ ủng hộ tân tổng thống của nền cộng hòa. Đây không phải là một cuộc bầu cử hoàn hảo nhưng chúng ta phải tiến lên phía trước. Chúng tôi đã nói: chúng tôi sẽ chiến thắng bằng phẩm cách của mình và dù thua cũng trong phong thái đường hoàng".
Ông Bano tiết lộ thêm rằng đảng Fretilin cầm quyền có một số điểm "không vừa ý" với các vòng bỏ phiếu lần này và sẽ đệ trình những khiếu nại lên EC.
Các quan sát viên Liên minh châu Âu (EU) lại tỏ ra hài lòng với quá trình tiến hành bầu cử ở Đông Timor. "Vòng bỏ phiếu bầu tổng thống cuối cùng hôm 9/5 đã được tổ chức tốt và hòa bình, tôn trọng các quyền tự do ngôn luận cũng như hội họp cơ bản", trích tuyên bố của EU trong một cuộc họp báo. Từ New York, Tổng Thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng coi việc tổ chức bầu cử thành công ở Đông Timor là một hành động vì dân chủ.

Australia và New Zealand, hai nước láng giềng đang cử các đội quân gìn giữ hòa bình giúp chính phủ Dili bình ổn an ninh, đã gửi lời chia vui tới ông Ramos-Horta. Thủ tướng Đông Timor đương nhiệm, người được biết đến như một nguyên thủ thân cận với phương Tây, đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với cộng đồng quốc tế và đẩy nhanh phát triển kinh tế đất nước.
Ông Ramos-Horta, năm nay 57 tuổi, nói trôi chảy 5 ngoại ngữ. Ông từng được đồng trao giải Nobel hòa bình vào năm 1996 với Giám mục Carlos Belo vì đã lãnh đạo cuộc đấu tranh không bạo lực, giành độc lập cho đất nước.
Dự kiến, Tổng thống Đông Timor sắp mãn nhiệm Xanana Gusmao hiện sẽ bắt đầu chạy đua vào ghế Thủ tướng từ tay người kế nhiệm ông trong các vòng bỏ phiếu tại nghị viện vào ngày 30/6 tới. (Theo Reuters, AP)













