TT Bush đang hình dung việc duy trì sự hiện diện lâu dài của quân Mỹ tại Iraq, tương đồng ở Hàn Quốc nơi lính Mỹ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình hơn 50 năm, Nhà Trắng ngày 30/5 cho hay.
TT Bush đang hình dung việc duy trì sự hiện diện lâu dài của quân Mỹ tại Iraq, tương đồng ở Hàn Quốc nơi lính Mỹ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình hơn 50 năm, Nhà Trắng ngày 30/5 cho hay.
Sự so sánh trên được đưa ra khi Lầu Năm Góc công bố tin hoàn tất xây dựng lực lượng theo yêu cầu của Tổng thống Bush hồi tháng 1.

Tổng thống Mỹ Bush.
Nhóm quân cuối cùng trong số 21.500 binh sĩ sẽ một lữ đoàn tới Baghdad và một đơn vị hải quân sẽ tới Anbar, một tỉnh phía tây Iraq.
Thiếu tướng Perry Wiggin, phó chỉ huy chiến dịch thuộc Bộ Tham mưu trưởng liên quân nói, hiện có khoảng 20 lữ đoàn đang có mặt tại Iraq, tăng thêm 5 lữ đoàn kể từ khi việc xây dựng lực lượng bắt đầu. Mỗi lữ đoàn có khoảng 3.500 quân. Tính tổng số, Lầu Năm Góc cho hay, hiện có 150.000 lính Mỹ đang ở Iraq. Con số này còn có thể tăng vì sẽ có thêm quân Mỹ tới quốc gia vùng Vịnh.
Chính quyền Mỹ cảnh báo việc xây dựng lực lượng sẽ dẫn tới nhiều thương vong hơn vì sẽ có nhiều lính Mỹ phải tiếp xúc với kẻ thù. Tháng 5 là tháng đẫm máu nhất kể từ khi cuộc chiến Iraq bùng phát tháng 3/2003. Tới cuối ngày 29, trong tháng 5 có 116 lính Mỹ tử nạn tại Iraq. Tính tổng số, hơn 3.460 lính Mỹ thiệt mạng kể từ năm 2003.
Phát ngôn viên Tổng thống Tony Snow nói, Tổng thống Bush đã viện dẫn sự hiện diện lâu dài của quân Mỹ tại Hàn Quốc khi nói tới vai trò của Mỹ tại Iraq. Năm nay là năm thứ 5 lính Mỹ có mặt tại Iraq.
Theo ông Snow, mục tiêu của người đứng đầu nước Mỹ là để lực lượng Iraq nắm giữ trách nhiệm về an ninh, giảm nhẹ nhiệm vụ giao tranh trên mặt trận cho quân Mỹ.
Hiện người Mỹ đã trở nên mệt mỏi với cuộc chiến Iraq và muốn binh sĩ trở về nhà. Khi được hỏi, liệu quân Mỹ sẽ đóng thường trực tại Iraq, ông Snow nói ’’không cần thiết’’. Sau đó, quan chức này cho hay, khó có thể nói lính Mỹ sẽ ở Iraq trong vòng 50 năm như ở Hàn Quốc. ’’Tôi không biết. Đó là câu hỏi chưa thể trả lời... Cuộc chiến chống khủng bố còn dài’’.
Hàn Quốc chỉ là một ví dụ về nơi quân Mỹ hiện diện hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh. Đức và Nhật là hai ví dụ khác. Lính Mỹ có mặt ở hơn 130 nước trên thế giới, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chiến đấu tới gìn giữ hoà bình, giúp huấn luyện quân đội nước ngoài, Global Security, một tổ chức cố vấn quân sự cho biết.
Tại Hàn Quốc, Mỹ đang duy trì 29.500 quân làm nhiệm vụ cản trở CHDCND Triều Tiên tấn công Seoul. Tuy nhiên, số lượng này sẽ giảm xuống 24.500 quân vào 2008 như một phần sắp xếp lại lực lượng trên toàn cầu của Lầu Năm Góc. (Theo AP)


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









