Mặc dù hầu như chắc chắn CHDCND Triều Tiên không kịp đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon vào thời hạn chót 14-4 như thỏa thuận ngày 13-2, nhưng điều này sẽ không làm chệch hướng tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Đây là nhận định ngày 11-4 của nhiều nhà ngoại giao và phân tích hàng đầu của Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc.
Mặc dù hầu như chắc chắn CHDCND Triều Tiên không kịp đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon vào thời hạn chót 14-4 như thỏa thuận ngày 13-2, nhưng điều này sẽ không làm chệch hướng tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Đây là nhận định ngày 11-4 của nhiều nhà ngoại giao và phân tích hàng đầu của Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc.
Theo ông Ruan Zongze, một thành viên của Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, thì thời hạn chót có thể bị trì hoãn nhưng đ
iều đó không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thỏa thuận đã đạt được giữa các bên. Ông Peter Beck, một nhà phân tích của Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế, đánh giá rằng đây chỉ là một bước lùi nhỏ. Giới phân tích nhận định "trong trường hợp này, sự mềm dẻo trong lập trường của tất cả các bên quan trọng hơn những thỏa thuận vì thỏa thuận sẽ phải thay đổi khi cần thiết".Trung Quốc, nước đóng vai trò quan trọng trong cuộc đà
m phán sáu bên, cũng tỏ ý rằng thời hạn 60 ngày không quá quan trọng. Trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tần Cương nhấn mạnh cho dù có những trì hoãn ở giai đoạn đầu, cuộc đàm phán sáu bên sẽ không thất bại hay bị bãi bỏ. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack nói rằng các bên nên "hành động theo hướng nỗ lực đáp ứng được thời hạn 60 ngày theo thỏa thuận". Ông cho biết có thể có "sự linh hoạt" về thời gian trong việc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon vì một số "khó khăn về mặt kỹ thuật". (Theo TTXVN)

![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)







