Nền kinh tế Mỹ có thể thiệt hại tới 700 tỷ USD và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm tới 5,5% trong vòng một năm nếu bùng phát một đại dịch cúm với quy mô tương tự đại dịch Tây Ban Nha năm 1918.
Nền kinh tế Mỹ có thể thiệt hại tới 700 tỷ USD và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm tới 5,5% trong vòng một năm nếu bùng phát một đại dịch cúm với quy mô tương tự đại dịch Tây Ban Nha năm 1918. Đó là lời cảnh báo ngày 22-3 của nhóm "Niềm hy vọng vì sức khỏe của nước Mỹ", được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với dịch cúm gia cầm H5N1, đã cướp đi sinh mạng của 169 người.
Theo nhóm nghiên cứu này, nếu trở thành hiện thực, đại dịch cúm có thể đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn tới suy thoái trầm trọng thứ hai kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Các nhà nghiên cứu đã lường trước các hậu quả mà nước Mỹ sẽ phải đối mặt. Doanh thu của các ngành như du lịch, giải trí và dịch vụ ăn uống có thể giảm tới 80%, trong khi nhu cầu đối với các ngành nông nghiệp, xây dựng, bán lẻ, tài chính và bảo hiểm sẽ giảm 10%. Các bang có nguồn thu chủ yếu từ ngành công nghiệp không khói như Nevada với "thiên đường cờ bạc" Las Vegas và Hawaii với những bờ biển trải dài sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất với GDP giảm từ 6,6-8%. GDP của Mỹ sẽ giảm 5,5% (tương đương 683 tỷ USD) trong một năm nếu không có đủ vaccine phòng bệnh.
Theo ông Jeffrey Levi, Giám đốc điều hành nhóm, Mỹ hiện chưa sẵn sàng cho một "cú sốc kinh tế" ở tầm vĩ mô như vậy. Ông kêu gọi thống đốc các bang cần nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống đại dịch cúm, thường xảy ra với chu kỳ 3-4 lần trong một thế kỷ và lần gần đây nhất là năm 1968. Nhóm "Niềm hy vọng vì sức khỏe của nước Mỹ" cảnh báo nếu trong thế kỷ này xảy ra một đại dịch cúm tương tự đại dịch Tây Ban Nha năm 1918, thì số người thiệt mạng trên thế giới sẽ lên tới hàng chục triệu người, trong đó riêng Mỹ "đóng góp" 2,2 triệu người, và gần 90 triệu người Mỹ (30% dân số) mắc bệnh.
Theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, đại dịch cúm có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu tới 800 tỷ USD/năm. (TTXVN)