Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nguy cơ cúm gia cầm vẫn là mối đe dọa thường trực đối với thế giới

10:01, 18/01/2007

Ngày 16-1, nguồn tin báo chí Mỹ cho biết mặc dù mối lo ngại về dịch cúm gia cầm lây lan ở người đã giảm bớt, song các chuyên gia cảnh báo rằng nguy cơ này vẫn chưa biến mất.

Ngày 16-1, nguồn tin báo chí Mỹ cho biết mặc dù mối lo ngại về dịch cúm gia cầm lây lan ở người đã giảm bớt, song các chuyên gia cảnh báo rằng nguy cơ này vẫn chưa biến mất.

Theo các chuyên gia, mối lo sợ dịch cúm lây lan sang đàn chim hoang dã tại châu Mỹ vẫn chưa xảy ra, tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy virus cúm gia cầm vẫn hoành hành, nhiều ổ dịch vẫn bùng phát tại một số nước như Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và mới đây là Ai Cập, nơi một số người tiếp xúc với gia cầm bị cúm đã mắc bệnh.

Các chuyên gia cho rằng thực tế trên cho thấy đại dịch cúm gia cầm ở người chưa phải là mối đe doạ trước mắt, song cách tiếp cận an toàn nhất đối với vấn đề này là phải coi nguy cơ dịch cúm gia cầm lây từ người sang người như một mối đe dọa thường trực. Số nạn nhân bị chết vì virus H5N1 hiện nay còn thấp so với số người chết vì dịch cúm thông thường xuất hiện theo mùa, trong đó riêng số người thiệt mạng ở Mỹ là 30.000 người mỗi năm. Tuy nhiên, một biến thể về gien có thể khiến cho virus H5N1 - hiện đã có thể lây từ gia cầm sang người, nhưng chưa lây từ người sang người - có thể giết chết hàng triệu người. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) một dạng biến thể như vậy có thể không xảy ra, song thế giới vẫn phải luôn hành động như thể chúng sẽ xảy ra.

Một số chuyên gia y tế lo ngại rằng nếu không duy trì thái độ lo ngại và cảnh giác thường trực, các chủ trang trại, các chính phủ và các cơ quan chức năng về y tế sẽ lơ là và buông lỏng các biện pháp mang tính phòng ngừa và bảo vệ, như kiểm tra những người bệnh hay xét nghiệm các đàn gia cầm. Họ nhấn mạnh rằng virus cúm gia cầm vẫn tồn tại, và tại một số nơi chúng đã "cố thủ" khá vững chắc trong một thời gian.

Theo Nhật báo phố Wall, kể từ khi bùng phát năm 2003, H5N1- chủng virus nguy hiểm nhất, đã ảnh hưởng đến ít nhất 267 người tại 10 nước từ Indonesia đến Thổ Nhĩ Kỳ, làm 161 người, tức 60% số người nhiễm bệnh, bị chết. Riêng trong năm 2005, căn bệnh này đã giết chết ít nhất 80 người. (TTXVN)

Tin xem nhiều