Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghề biểu tình thuê ở Đức

10:01, 24/01/2007

Dù từ chối tham gia tuần hành ủng hộ chủ nghĩa phát xít nhưng một kiểu người hám lợi mới ở Đức sẵn sàng đổ ra đường và biểu tình thuê cho bạn nếu được trả tiền.

Dù từ chối tham gia tuần hành ủng hộ chủ nghĩa phát xít nhưng một kiểu người hám lợi mới ở Đức sẵn sàng đổ ra đường và biểu tình thuê cho bạn nếu được trả tiền.

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Hơn 300 "người biểu tình tương lai" đang tiếp thị bản thân trên một website việc làm ở Đức. Họ trẻ, ngoại hình ưa nhìn và sẵn sàng "được thuê" với giá khoảng 150 euro. Miêu tả của họ về bản thân giống hệt những gì người ta thường đọc thấy trên một trang web hẹn hò.

Bên cạnh một bức ảnh chụp đen trắng, Melanie liệt kê những đặc điểm cá nhân, từ cỡ quần jeans cho tới cỡ giầy. Cô cũng khẳng định với các nhà tổ chức biểu tình tiềm năng rằng sẵn lòng tuần hành tới 100km quanh Berlin. Và 6 giờ để Melanie mang biểu ngữ hoặc hò hét các khẩu hiệu cho chủ thuê sẽ làm họ tiêu tốn 145 euro.

Phát ngôn viên của trang erento.com không thể nói chính xác số lượng những người biểu tình đã được thuê kể từ khi dịch vụ này khai trương hồi đầu tháng một. Tuy nhiên, người này khẳng định chắc chắn đã có nhu cầu về loại hình thuê nhân công mới.

Các tổ chức sử dụng dịch vụ dường như sẽ không tiết lộ bản thân và vờ như những người biểu tình thuê cho họ chính là đám đông ủng hộ thực sự cho cuộc tuần hành. Giới truyền thông Đức từng đưa tin rằng một cuộc tuần hành ở Munich đã thuê người biểu tình vì những người ủng hộ họ quá già để có thể đứng hàng tiếng đồng hồ vẫy các biểu ngữ.

Một số cho rằng những người những người biểu tình thuê là minh chứng cho việc cuộc sống đã trở nên tầm thường, vô cảm như thế nào. Còn đối với những người khác, họ lại đang thổi luồng sinh khí mới vào những điều kiện cũ.

Erento.com nhấn mạnh những người biểu tình thuê không cần phải cung cấp dịch vụ cho những mục tiêu họ chống đối. Do đó, rất nhiều người trong số họ có thể tin tưởng một cách thành thật vào cuộc biểu tình mà họ đang tham gia. Tuy nhiên, sự thật về số tiền phải trả để thuê họ khiến nhiều nhà bình luận lo lắng, đặc biệt là những ai còn ghi nhớ các cuộc biểu tình được châm ngòi bằng tình cảm chân chính năm 1968.

Một nhà bình luận viết: "Nó dường như chứng thực một sự giả tạo ngày càng phổ biến và rằng nền dân chủ đang được rao bán."

  • Thanh Bình (Theo BBC)

Tin xem nhiều