
Bộ trưởng Quốc phòng Nga chính thức xác nhận rằng Nga đã bán hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 cho Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga chính thức xác nhận rằng Nga đã bán hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 cho Iran.
Trước đó, các quan chức quân sự của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga sẽ cung cấp 29 hệ thống tên lửa phòng không tối tân này cho Iran theo một hợp đồng trị giá 700 triệu USD, được ký kết hồi tháng 12/2007.
Bộ trưởng Ivanov cho biết Iran hiện không bị biện pháp cấm vận nào và nghị quyết mới đây của Liên hiệp quốc mà Nga ủng hộ cũng không áp dụng đối với những hợp đồng có trước nghị quyết, vì vậy hợp đồng được thực hiện.
Không cho biết thêm chi tiết nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng ngụ ý rằng Nga có thể xem xét những hợp đồng mua bán vũ khí mới với Iran.
Năm 2006, Mỹ đã kêu gọi các nước ngưng xuất khẩu vũ khí đến Iran, cũng như chấm dứt mọi hợp tác hạt nhân với nước này để gây sức ép buộc họ ngưng chương trình làm giàu uranium. Tuy nhiên hợp đồng bán Tor-M1 không vi phạm thỏa thuận quốc tế nào và các quan chức Nga cho biết thêm là hệ thống tên lửa này chỉ là hệ thống phòng thủ với tầm bắn hạn chế.
Hệ thống tên lửa Tor-M1 có thể xác định 48 mục tiêu và có thể bắn cùng lúc 2 mục tiêu ở độ cao lên đến 6.000m. (Theo AP)
![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









