
Theo các quan chức LHQ, tháng tới Iran dự định bắt đầu xây dựng một cơ sở làm giàu uranium trong lòng đất - một phần của kế hoạch thiết lập mạng lưới hàng ngàn máy li tâm để sản xuất nguyên liệu hạt nhân.
Theo các quan chức LHQ, tháng tới Iran dự định bắt đầu xây dựng một cơ sở làm giàu uranium trong lòng đất - một phần của kế hoạch thiết lập mạng lưới hàng ngàn máy li tâm để sản xuất nguyên liệu hạt nhân.
|
|
Nhà máy Arak ở miền Trung Iran |
Thông tin trên là sự khẳng định chắc chắn đầu tiên rằng cơ sở đó sẽ bắt đầu được xây dựng vào tháng 2 tới. Hai tổ hợp gồm 238 máy li tâm trên mặt đất tại Natanz chỉ chạy định kỳ để sản xuất một lượng nhỏ uranium với phẩm cấp không thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó các tổ hợp nhỏ hơn ở dưới mặt đất đang được "thử nghiệm khô" kể từ tháng 11/2006.
Iran dự định mở rộng chương trình làm giàu uranium lên 54.000 máy li tâm, nói rằng để phục vụ sản xuất điện năng.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo động thái trên sẽ là một sự tính toán sai lầm của Iran. "Nếu Iran làm điều đó, nước này sẽ đương đầu với sự phản đối của quốc tế. Nếu họ nghĩ họ có thể lắp đặt 3.000 máy li tâm mà không chịu thêm một nghị quyết nữa của Hội đồng Bảo an cũng như các áp lực quốc tế tăng thêm, họ hoàn toàn sai lầm" - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nicholas Burns nói.
Hạn chót 60 ngày mà Hội đồng Bảo an đặt ra để Iran ngừng chương trình làm giàu uranium kết thúc vào tháng tới, mở đường cho các biện pháp trừng phạt bổ sung.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjan đã cáo buộc Mỹ hành động giống như kẻ bắt nạt với mục đích cuối cùng là buộc Iran từ bỏ năng lượng hạt nhân. Ông nói rằng việc Mỹ tăng lực lượng ở vùng Vịnh và quân Mỹ sẽ bắt hoặc tiêu diệt các đặc vụ Iran tại Iraq đều nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.
Cũng vào hôm 27/1, Chính phủ Iran cho biết sẽ cấm tất cả các thanh sát viên LHQ từ những nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trừng phạt Iran hồi tháng 12. Theo các nhà ngoại giao tại Vienna, Iran đã yêu cầu loại ông Chris Charlier khỏi danh sách các thanh sát viên IAEA tới Iran kiểm tra chương trình hạt nhân của nước này. Động thái này diễn ra sau khi Iran cấm cửa 38 thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Giám đốc IAEA, ông Mohamed ElBaradei, cho biết sẽ vẫn có đủ thanh sát viên ở Iran, trên 100 người, để làm công việc này. Ông cũng nói rằng bất kỳ ai ủng hộ việc tấn công quân sự vào Iran đều là "những kẻ điện dại" bởi hành động đó sẽ buộc Iran rút vào hoạt động bí mật. (Theo AP, BBC)
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












