Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiến lược mới của Mỹ tại Iraq: Tăng thêm 21.500 quân

11:01, 12/01/2007

9 giờ sáng 11-1, tại Washington, Tổng thống Mỹ George W.Bush đã công bố chiến lược mới của Mỹ ở Iraq, trong đó ông tuyên bố sẽ tăng thêm 21.500 quân vào Iraq.

Tổng thống Bush.

9 giờ sáng hôm nay (11/1), tại Washington, Tổng thống Mỹ George W.Bush đã công bố chiến lược mới của Mỹ ở Iraq, trong đó ông tuyên bố sẽ tăng thêm 21.500 quân vào Iraq.

 

Trong 21.500 quân nói trên, sẽ có 4.000 quân lính thủy đánh bộ Mỹ đến tỉnh Anbar và khoảng 17.500 quân đến Baghdad.


Ông Bush khẳng định việc triển khai thêm quân sẽ giúp phá vỡ vòng xoáy bạo lực đang gia tăng ở Iraq và tiến nhanh đến ngày quân lính Mỹ có thể trở về nhà.

 

Cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Bush lần đầu tiên đã thừa nhận sai lầm khi không tăng thêm quân vào năm ngoài. Ông nói: “Tình hình ở Iraq hiện nay là không thể chấp nhận được. Trách nhiệm này thuộc về tôi".

 

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ hiện đang nắm quyền kiểm soát ở lưỡng viện Mỹ tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ kế hoạch tăng quân nào cho cuộc chiến tranh ở IraqHiện Mỹ đang có 132.000 quân lính đóng tại Iraq.

 

Tổng thống Bush cho biết phần lớn số quân mới sẽ được đưa tới thủ đô Baghdad và sẽ cùng sát cánh với các lực lượng Iraq để chiến đấu chống lại “bọn khủng bố và nổi dậy”.

 

Ông cũng cảnh báo chính phủ Iraq phải tôn trọng những cam kết về an ninh. Nếu không, Iraq sẽ đánh mất sự ủng hộ của cả nhân dân Iraq và nhân dân Mỹ.

Soạn: HA 1006289 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tổng thống Bush nhận sai lầm không triển khai thêm quân tới Iraq sớm hơn.
Tổng thống Bush cho biết thêm, trong chiến lược mới của ông, người Iraq sẽ tiếp quản trách nhiệm đối với toàn bộ 18 tỉnh của nước này vào tháng 11 tới. Ngoài ra, ông Bush cũng cáo buộc Iran và Syria đã cho phép các phần tử khủng bố và lực lượng nổi dậy sử dụng lãnh thổ của họ để ra vào Iraq, đồng thời cam kết Mỹ "sẽ chặn đứng sự ủng hộ từ phía Syria và Iran".

Nhà Trắng cho biết bản kế hoạch mới trao cho phía Iraq trách nhiệm phải giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Thủ tướng Nuri al-Maliki sẽ phải nỗ lực để thu hút những người Hồi giáo Sunni thiểu số tham gia chính trường với việc thông qua một luật mới qui định chia sẻ công bằng nguồn thu nhập dầu lửa vào tháng tới và phục chức cho một số thành viên đảng Baath của cố Tổng thống Saddam Hussein.

 

Mỹ cũng sẽ dành 1 tỉ USD cho chương trình tái thiết và phát triển kinh tế, trong đó có chương trình tạo việc làm ở Baghdad và tỉnh Anbar, tăng gấp đôi các đội tái thiết ở các tỉnh.

Về tài chính, ông Bush sẽ đệ trình Quốc hội khoản ngân sách bổ sung thêm 6,8 tỉ USD cho ngân sách chi tiêu hàng năm cho chiến tranh, trong đó 5,6 tỉ USD chi cho kế hoạch tăng quân ở Iraq, 414 triệu USD dành cho việc mở rộng các nhóm tái thiết ở các tỉnh do Bộ Ngoại giao quản lý, 400 triệu USD dành cho "quĩ phản ứng nhanh" sử dụng vào việc tái thiết và 350 triệu USD cho Chương trình phản ứng khẩn cấp của các tư lệnh quân Mỹ ở Iraq, một quĩ dùng cho tái thiết do Lầu Năm Góc quản lý. (Theo BBC, AP, TTXVN)

Tin xem nhiều