Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ASEAN ký hiệp ước chống khủng bố

08:01, 14/01/2007

Các quốc gia ASEAN tham dự Hội nghị thượng đỉnh hàng năm tại Philippines đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ chặt chẽ, chống khủng bố cũng như tiến tới tự do thương mại.

Các quốc gia ASEAN tham dự Hội nghị thượng đỉnh hàng năm tại Philippines đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ chặt chẽ, chống khủng bố cũng như tiến tới tự do thương mại.

Soạn: HA 1008295 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Các lãnh đạo ASEAN tại Cebu

Lãnh đạo của 10 nước ASEAN đã nhất trí thành lập một khối chính trị chặt chẽ hơn và thành lập một khu vực tự do thương mại vào năm 2015, với sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và vốn, sớm hơn 5 năm so với dự kiến.

"ASEAN đã lớn mạnh thành một tổ chức khu vực và đang mở rộng vai trò của khối này với tư cách là một nền kinh tế hợp nhất cũng như một động lực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực", tuyên bố cho biết. Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo nói rằng ASEAN cam kết mở rộng diễn đàn thương mại của khối thành diễn đàn lớn nhất thế giới.

Hiệp ước chống khủng bố mà các lãnh đạo đã ký buộc các nước thành viên chia sẻ thông tin tốt hơn trong lĩnh vực này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc theo dõi và dẫn độ các nghi can khủng bố. Ngoài ra, hiệp ước còn cho phép các nước thực hiện các chương trình huấn luyện chung nhằm chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới.

Tuyên bố an ninh này cũng kêu gọi các quốc gia giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của khủng bố trong một khu vực có sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo cũng như các tranh chấp lãnh thổ kéo dài.

Trong quá khứ, ASEAN đã được mô tả là một diễn đàn mà thôi. Tuy nhiên, hôm 13/1, các lãnh đạo của khối đã cam kết soạn thảo hiến chương đầu tiên của ASEAN, nhằm biến hiệp hội này thành một thực thể kiểu Liên minh châu Âu với các quy định và luật lệ ràng buộc. 

Hiến chương sẽ bao gồm các hệ thống để giám sát và buộc thi hành các thỏa thuận cũng như các tiểu ban có thể đưa ra những quyết định ràng buộc về các tranh chấp. Tuy nhiên, đề xuất mang tính đột phá nhất trao cho ASEAN, với tổng dân số 558 triệu người - lớn hơn cả EU, quyền đình chỉ hoặc khai trừ các thành viên vi phạm nghiêm trọng hiến chương này.

Các lãnh đạo cũng nhất trí cải thiện tiền lương và sự đối xử đối với lao động di cư, tăng gấp đôi nỗ lực chống HIV/AIDS và phối hợp tốt hơn việc phòng chống thảm họa trong khu vực: sóng thần, động đất, núi lửa, lũ lụt, cháy rừng và dịch bệnh.

Trong hai ngày tiếp theo, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và New Zealand sẽ tổ chức các cuộc họp với các lãnh đạo ASEAN tại Cebu. (Theo BBC, AFP, Reuters)

Tin xem nhiều