Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

PNTR đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ Việt-Mỹ

05:12, 11/12/2006

Hoan nghênh sự kiện Quốc hội Mỹ thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam, Tổng thống Mỹ George Bush Bush cho rằng việc này đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa lớn trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và sẽ có lợi cho cả hai nước.

Hoan nghênh sự kiện Quốc hội Mỹ thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam, Tổng thống Mỹ George Bush Bush cho rằng việc này đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa lớn trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và sẽ có lợi cho cả hai nước.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9-12, Tổng thống Bush còn nói sự kiện này "sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư của Mỹ với Việt Nam và đảm bảo cho đất nước (Mỹ) hưởng lợi từ việc Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)".

Theo ông Bush, Việt Nam đang tỏ rõ quyết tâm thực hiện "mạnh mẽ cam kết tiếp tục các cải cách kinh tế. Nhân dân Mỹ hoan nghênh sự chuyển mình và những tiến bộ về kinh tế ở Việt Nam, và tiếp tục cùng làm việc để củng cố các mối quan hệ song phương".

Ngay sau khi công bố kết quả bỏ phiếu của Hạ viện, Đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab nói bà rất hài lòng vì dự luật này sẽ cho phép hàng hóa của Mỹ được tiếp cận thị trường Việt Nam hiện đang phát triển rất nhanh và sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước.

Bà Schwab cho rằng buôn bán gia tăng không chỉ giúp công nhân ở các nước nghèo mà còn làm giảm giá (nhiều mặt hàng) cho người tiêu dùng Mỹ.

Còn trong cuộc thảo luận trước khi thông qua dự luật, Hạ nghị sỹ Rob Simmons (cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam) nhấn mạnh ý nghĩa của PNTR không chỉ về kinh tế, nó còn là một dự luật "hợp tác với nhau để hàn gắn vết thương chiến tranh". Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Bill Thomas, cho rằng dự luật này sẽ giúp tạo ra các đối tác buôn bán mạnh hơn trong tương lai.

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Việt Nam, David Knapp, cũng lên tiếng hoan nghênh cuộc bỏ phiếu lịch sử nói trên của Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Ông nói: "Các nhà đầu tư Mỹ đang bị thu hút bởi sự tăng trưởng GDP rất mạnh của Việt Nam, nhịp độ công nghiệp hóa nhanh, lực lượng lao đồng dồi dào, tình hình chính trị ổn định của đất nước và triển vọng môi trường kinh doanh tươi sáng theo các luật lệ của WTO".

Hãng truyền hình CNN cho biết, do quá nhiều vấn đề phải thông qua, trong đó có nhiều vấn đề gây tranh cãi và phải thỏa hiệp lẫn nhau, phiên họp tối 8/12 của Hạ viện đã phải kéo dài tới tận 3 giờ 15 phút sáng và kéo dài tới 4 giờ 40 phút sáng 9/12 tại Thượng viện. Vào những giờ phút cuối cùng của phiên họp Quốc hội khóa 109, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật cả gói, trong đó có dự luật PNTR với Việt Nam, với 79 phiếu ủng hộ, 9 phiếu chống và 9 người không tham gia bỏ phiếu.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Max Baucus, một trong những người bảo trợ và ủng hộ PNTR mạnh nhất, cho rằng bằng việc thông qua PNTR "chắc chắn hàng hóa do Mỹ sản xuất sẽ vào thị trường Việt Nam nhiều hơn".

Trong khi Hạ nghị sỹ của đảng Cộng hòa David Dreier nói PNTR sẽ khuyến khích cuộc cải cách kinh tế và tạo điều kiện cho các công ty Mỹ thâm nhập vào " thị trường đang bùng nổ ở Đông Nam Á".

Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện, Hạ nghị sỹ Bill Thomas (người tham gia sọan thảo dự luật) mô tả PNTR là "một cột mốc có ý nghĩa trong nỗ lực của chúng ta nhằm hàn gắn những vết thương của một trong những cuộc xung đột gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ". (TTXVN)

Tin xem nhiều