Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga: Nguy cơ bị đuổi việc vì không có hộ khẩu

03:12, 11/12/2006

Theo TASS, ngày 8/12/2006, luật hạn ngạch lao động đã được thông qua lần thứ nhất. Luật gây nên tranh luận sôi nổi trong khắp các giới ở Nga, từ giới truyền thông, các cơ quan hành pháp đến dân thường.

Theo TASS, ngày 8/12/2006, luật hạn ngạch lao động đã được thông qua lần thứ nhất. Luật gây nên tranh luận sôi nổi trong khắp các giới ở Nga, từ giới truyền thông, các cơ quan hành pháp đến dân thường.

Soạn: HA 980658 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cục phó cục lao động kiều dân thuộc Cơ Quan Di trú Liên Bang, Xergei Bolduirev.

Chẳng bao lâu nữa, việc thiếu hộ khẩu sẽ là cơ sở để chủ lao động lập tức đuổi việc nhân công. Mặc dù có ý kiến chung rằng lực lượng lao động đang rất cần thiết cho nước Nga, quyết định giới hạn dòng người di dân được cho là đúng đắn và cần thiết.
 
Các cuộc tranh cãi vẫn đang tiếp tục ở những mức độ khác nhau. Trước ngưỡng cửa ngày 10/12, ngày Quốc tế về Quyền Con Người, các quan chức, những người thi hành pháp luật kể về việc di cư và “nạn kiều dân”: “Đây là cả đội quân, trên thực tế họ không hề chịu tuân thủ điều luật đang có hiệu lực nào ở Nga”.

Cho đến giờ phút này ở Nga người ta còn chưa vững tin về việc những thay đổi luật pháp về qui chế đối với người nước ngoài và việc hạn chế hạn ngạch lao động sẽ giúp môi trường nhập cư trái phép trở nên trật tự hơn. Cục phó cục lao động kiều dân thuộc Cơ Quan Di trú Liên Bang, Xergei Bolduirev, cho rằng cần phải thay đổi luật kiều dân cũ, bởi vì nó đã trở nên quá cũ kỹ, vô hiệu quả.

Theo ông, nước Nga đang rất cần những bàn tay lao động, nhưng áp dụng luật mới là cần thiết. Vì những năm cuối này, vấn đề người nước ngoài tồn tại bất hợp pháp trên nước Nga là vấn đề trọng tâm. Trên quan điểm luật pháp, cần phải lập lại trật tự tình hình.

Theo thống kê ông đưa ra, ở nước Nga có đến 10 triệu dân di cư bất hợp pháp. Ông cũng đưa ra nhận xét: hàng loạt văn bản bổ sung đang được soạn thảo cho từng điều luật mới, giúp thực thi những điều luật cơ bản.

Những văn bản ấy là gì? Sẽ có bao nhiêu văn bản như thế? Khi nào những văn bản ấy có hiệu lực? Ông không nói đến những điều này. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo VZGLIAT, dự báo về tình hình chợ khi luật mới có hiệu lực, ông nói về việc: trên cơ sở thiếu hộ khẩu chủ lao động hoàn toàn có khả năng đuổi việc công nhân. Việc ấy sẽ được thực hiện trong một ngày gần nhất.

Quá trình “làm sạch” các chợ sẽ diễn ra như thế nào? Làm thế nào để tránh được xôn xao trong dân chúng? Đại diện của Cơ Quan Di trú Liên Bang cũng không biết. Sự lộn xộn thật sự tồn tại ở các địa phương, nếu như ở Matxcơva cảnh sát sẽ biết chấn chỉnh những phát sinh như thế nào, thì ở Primorie và Viễn Đông nhiệm vụ của họ sẽ khó khăn hơn nhiều vì số lượng dân di cư bất hợp pháp đến từ Trung Quốc rất lớn.

Bolduirev nhấn mạnh các văn bản luật bổ sung đang được áp dụng có mục đích chính là xoa dịu sự căng thẳng phát sinh giữa dân chúng và đại diện chính quyền: “Chính chúng tôi muốn làm nhẹ bớt quá trình và không áp dụng những biện pháp cứng rắn như thế đối với kiều dân bất hợp pháp, nhưng những bổ sung mới không cho phép chúng tôi lựa chọn – mức phạt mới dành cho người tồn tại bất hợp pháp và người nhận họ vào làm thật sự là một khoản lớn”.

Khó có thể đoán trước những sáng kiến luật định mới sẽ ảnh hưởng đến mối thông cảm giữa nhà chức trách và các kiều dân bất hợp pháp thế nào, nhưng đuổi việc một người vì không có hộ khẩu không thể hiện chức năng hòa bình của luật định.

Hiện thời, các quan chức không muốn nghe tin từ 15 tháng 1 ở Nga có thể bắt đầu những đợt sóng địa phương. Không đếm xỉa đến vấn đề ấy thực sự là nguy hiểm. Còn nhớ, nước Pháp vào thời kỳ họ là quốc gia duy nhất, thành viên duy nhất của khối cộng đồng châu Âu không phê chuẩn công ước về các dân tộc thiểu số của cộng đồng châu Âu: “Ở Pháp chỉ có người Pháp, không có các dân tộc ít người” - quan điểm này của các cấp chính quyền Pháp đã dẫn đến bùng nổ lớn trên đường phố, những cuộc đụng chạm từ lâu chỉ chờ đợi sự châm ngòi nổ. (Theo TASS)

Tin xem nhiều