Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Li-băng : Căng thẳng chính trị gia tăng

05:12, 01/12/2006

Ngày 30-11, phe đối lập ở Li-băng do Phong trào Hồi giáo kháng chiến Hezbollah đứng đầu kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình lớn, bắt đầu từ ngày 1-12, tại thủ đô Beirut đòi giải tán Chính phủ của Thủ tướng Fuad Siniora mà Hezbollah cho rằng được phương Tây hậu thuẫn.

Ngày 30-11, phe đối lập ở Li-băng do Phong trào Hồi giáo kháng chiến Hezbollah đứng đầu kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình lớn, bắt đầu từ ngày 1-12, tại thủ đô Beirut đòi giải tán Chính phủ của Thủ tướng Fuad Siniora mà Hezbollah cho rằng được phương Tây hậu thuẫn.

Soạn: HA 971657 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Một lính đặc nhiệm đứng gác trước tòa nhà chính phủ ở Beirut
Phát biểu trên
đài truyền hình Al-Manar, Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah, Hassan Nasrallah đã kêu gọi những người ủng hộ phong trào này, hoặc những người bất bình với chính phủ, xuống đường biểu tình để gây sức ép đòi thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc mới trong đó Hezbollah và các đồng minh chiếm nhiều ghế hơn. Trong một phát biểu khác trước đó, ông Nasrallah cho rằng sự tồn tại của Chính phủ hiện nay ở Li-băng "chỉ còn tính bằng ngày".

Trước tình hình này, Thủ tướng Siniora đã tuyên bố sẽ không để xảy ra đảo chính chống lại thể chế dân chủ của đất nước. Trong khi đó, Tổng thống Emile Lahoud bày tỏ hy vọng các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình.

Giới quan sát lo ngại các cuộc biểu tình nếu diễn ra có thể sẽ dẫn tới nội chiến ở Li-băng do căng thẳng hiện nay giữa các cộng đồng người Shiite, người Sunni và cộng đồngđốc giáo đang tăng cao sau vụ ám sát Bộ trưởng Công nghiệp hồi tuần trước. (Theo AFP, AP, TTXVN)

Tin xem nhiều