HIV/AIDS sẽ là thủ phạm gây thiệt hại ngày càng lớn đối với lực lượng lao động trên toàn thế giới và làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch HIV/AIDS. Đó là lời cảnh báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12).
HIV/AIDS sẽ là thủ phạm gây thiệt hại ngày càng lớn đối với lực lượng lao động trên toàn thế giới và làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch HIV/AIDS. Đó là lời cảnh báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12).
Theo ILO, năm 2005, thế giới có khoảng 3,4 triệu thanh niên trong độ tuổi lao động chết do HIV/AIDS và dự đoán con số này sẽ tăng lên 4,5 triệu người vào năm 2020. Cũng theo dự đoán, tổng số người trong lực lượng lao động toàn cầu chết do HIV/AIDS cũng tăng từ 28 triệu người năm 2005 lên gần 86 triệu người năm 2020. ILO thống kê cả gánh nặng kinh tế mà mỗi người trên thế giới phải gánh chịu thêm do lực lượng lao động bị giảm sút và ước tính trong giai đoạn từ 2005-2020, gánh nặng này sẽ tăng thêm từ 0,5-1,7%.
Trong thông điệp phát đi nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan kêu gọi các nhà lãnh đạo các cấp trên thế giới đảm nhận trọng trách lớn hơn và tăng cường nỗ lực nhằm giảm và đẩy lùi sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS. Ông Annan cho rằng thế giới phải dành ưu tiên hơn bao giờ hết cho các nỗ lực chống HIV/AIDS, trong đó thực hiện các cam kết "Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ" được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc năm 2000 nhằm ngăn chặn sự lây lan của HIV vào năm 2015.
Liên đoàn các hiệp hội sản xuất dược phẩm quốc tế (IFPMA) cho biết vẫn còn nhiều rào cản để những người mắc bệnh có thể tiếp cận với được các các loại thuốc điều trị HIV/AIDS. IFPMA kêu gọi các chính phủ đưa ra các biện pháp cụ thể để cải thiện tình trạng hiện nay. Theo ông Eric Noehrenberg, Giám đốc phụ trách thương mại IFPMA, những trở ngại lớn nhất là do thiếu vốn và cơ sở hạ tầng lạc hậu.
Bộ trưởng Y tế Indonesia Siti Fadilah Supari cũng cảnh báo rằng, quốc gia đông dân thứ tư thế giới này có thể có nửa triệu người nhiễm HIV/AIDS vào năm 2010 và con số này còn tiếp tục tăng, nếu không có những biện pháp hiệu quả hơn nhằm ngăn chặn đại dịch AIDS.
Nhân ngày "Thế giới phòng chống HIV/AIDS", Chính phủ Đức, các Trung tâm y tế liên bang Đức (BZgA), Tổ chức hỗ trợ AIDS (DAH)... đã kêu gọi tăng cường phòng chống HIV/AIDS nhằm tạo ra những nỗ lực trong cộng đồng đấu tranh phòng chống sự lây lan của dịch bệnh HIV/AIDS và hỗ trợ về đời sống và sức khỏe cho những người nhiễm bệnh.
Viện Robert Koch (RKI) của Đức cho biết ở Đức hiện có 56. 000 người nhiễm HIV/AIDS. Trong năm nay, 600 người đã chết vì căn bệnh AIDS và có khoảng 2 700 trường hợp nhiễm mới.
Quỹ Nhi đồng quốc tế UNICEF cảnh báo Đông Âu và Trung Á đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh HIV/AIDS mang tính thảm họa trên diện rộng. (TTXVN)



![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_xa_tri_an_sua_lai.mp4.00_03_38_28.still001_20251218143352.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)