
Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld đã nói với Tổng thống Bush trước khi từ chức rằng chiến lược của Mỹ tại Iraq không hoạt động và đề xuất thay đổi, gồm cả cắt giảm quân số, tờ The NewYork Times ngày 2/12 cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld đã nói với Tổng thống Bush trước khi từ chức rằng chiến lược của Mỹ tại Iraq không hoạt động và đề xuất thay đổi, gồm cả cắt giảm quân số, tờ The NewYork Times ngày 2/12 cho biết.
|
| Ông Donald Rumsfeld |
"Theo tôi, đây là thời điểm cho một sự điều chỉnh lớn. Rõ ràng là những gì mà quân Mỹ đang làm tại Iraq không hữu hiệu hoặc chưa đủ nhanh" - Bộ trưởng Rumsfeld viết trong một tài liệu mật đề ngày 6/11. Tờ The New York Times đã đăng bản copy văn bản trên cùng một bài báo trên website của mình.
Lầu Năm Góc xác nhận độ tin cậy của tài liệu trên nhưng từ chối bình luận thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld, nhà hoạch định và người bảo vệ chiến lược về Iraq của Tổng thống Bush, luôn là gương mặt nổi bật trong cuộc chiến chống Iraq.
Báo cáo của quan chức quân sự này đã góp thêm vào những đề nghị kêu gọi người đứng đầu nước Mỹ điều chỉnh chiến lược tại Iraq khi Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và một uỷ ban quốc hội đang thành lập một nhóm nghiên cứu để cân nhắc thay đổi.
Ông Rumsfeld đã vạch ra vài giải pháp thay đổi chiến lược, gồm cả cắt giảm quân lẫn các căn cứ Mỹ tại Iraq, phân bố lại nhiệm vụ và mục tiêu của Mỹ nhưng không nói ủng hộ một sáng kiến đặc biệt nào.
Văn bản trên được viết một ngày trước khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Quốc hội trong bầu cử giữa kỳ, và trong bối cảnh cử tri tỏ thái độ không hài lòng về cuộc chiến Iraq. Ngoài ra, nó được viết hai ngày trước khi Bộ trưởng Rumsfeld tuyên bố từ chức.
Ông Rumsfeld hiện vẫn tạm thời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho tới khi Thượng viện phê chuẩn cựu Giám đốc CIA Robert Gates lên thay. Mỹ hiện duy trì 140.000 quân tại Iraq. Kể từ khi chiến tranh Iraq bùng nổ năm 2003, hơn 2.800 lính Mỹ đã thiệt mạng.
Tổng thống Bush hôm qua (2/12) tuyên bố, ông muốn lắng nghe mọi đề xuất trước khi quyết định thay đổi chiến lược ở Iraq.
Trong bài phát biểu trên đài truyền thanh, Tổng thống Bush thừa nhận những khó khăn nước này đang gặp phải tại Iraq.
Tôi công nhận bạo lực gần đây ở Iraq là rất đáng lo. Nhiều người Mỹ đang lo ngại về các bước tiến mới. Công việc phía trước không dễ dàng - giúp Thủ tướng Iraq Maliki củng cố thể chế dân chủ và thúc đẩy hoà giải dân tộc ở Iraq, lãnh đạo quân đội và ngoại giao của Mỹ cần giúp đỡ và đặt Iraq trên con đường vững chắc tới tự do và dân chủ. Quyết định mà chúng ta thực hiện tại Iraq sẽ ảnh hưởng tới Trung Đông. (Theo AP, NY Times, CNN)

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








