Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cái chết của Công nương Diana không phải âm mưu giết người

11:12, 11/12/2006

Một báo cáo được mọi người chờ đợi đã lâu về cái chết của Công nương Diana trong vụ đâm xe tại Paris sẽ khẳng định đó là một tai nạn và bác bỏ các giả thuyết về một âm mưu của cơ quan tình báo Anh.

Một báo cáo được mọi người chờ đợi đã lâu về cái chết của Công nương Diana trong vụ đâm xe tại Paris sẽ khẳng định đó là một tai nạn và bác bỏ các giả thuyết về một âm mưu của cơ quan tình báo Anh.

Soạn: HA 980656 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Công nương Diana

Một báo cáo chính thức của Anh, sẽ được công bố vào thứ năm tới, kết luận Công nương Diana thiệt mạng trong một tai nạn giao thông sau khi lái xe của bà mất khả năng kiểm soát ôtô trong lúc đang say rượu. Báo cáo của John Stevens, Cảnh sát trưởng đô thị (Pháp) cũng kết luận viên lái xe say rượu vào thời điểm xảy ra vụ đâm xe.

Trong lúc tìm cách thoát khỏi các tay săn ảnh, Công nương Diana, 36 tuổi, bạn trai của bà Dodi Fayed, 42 tuổi, và lái xe Henri Paul, 41 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ đâm xe tại Paris vào rạng sáng ngày 31 tháng 8 năm 1997. Vệ sĩ Trevor Rees-Jones sống sót sau vụ tai nạn này.

Một cuộc điều tra kéo dài hai năm tại Pháp đã đổ lỗi cho Paul về việc mất kiểm soát chiếc Mercedes đen bởi ông ta đang lái xe quá nhanh trong trạng thái uống nhiều rượu và uống thuốc do bác sĩ kê đơn.

Để đi tới những kết luận này, các nhà điều tra đã xác định các mẫu máu của Paul được lấy ngay sau khi ông ta chết đúng là máu của ông. Mẫu máu cho thấy lượng rượu trong máu vượt quá 3 lần so với giới hạn cho phép trong lúc lái xe tại Pháp.

Một nguồn tin thân cận với các nhà chức trách Pháp cho biết các cuộc kiểm tra ADN đã được tiến hành tại Pháp trong năm qua và ADN từ mẫu máu của Paul trùng khớp với ADN của cha mẹ ông ta.

Nguồn tin trên cho biết thông tin này nhằm loại bỏ các giả thuyết rằng mẫu máu của Paul đã bị đánh tráo để chỉ ra rằng ông say rượu.

Mohammed Al Fayed từ lâu đã cho rằng con trai của ông và Công nương Diana bị giết bởi một âm mưu của giới quyền uy Anh nhằm ngăn chặn người vợ trước đây của Thái tử Charles kết hôn với một người Hồi giáo. Theo tờ Người quan sát, báo cáo của Stevens cũng sẽ loại bỏ các giải thuyết cho rằng Diana có mang và dự định kết hôn với Dodi.

Báo cáo của Stevens được mong đợi loại bỏ thông tin cho rằng một chiếc Fiat Uno trắng đã va quệt với xe của công nương ngay trước khi xảy ra tại nạn. Chiếc Mercedes đen của Diana dính những vết sơn trắng song cảnh sát không tìm ra chiếc xe đó. Báo cáo sẽ không để cập tới giả thuyết rằng ánh đèn sáng lóa đã được chiếu vào người lái xe để gây ra vụ tai nạn.

Tờ Người quan sát cũng đưa rin rằng Cơ quan mật vụ Mỹ đã thừa nhận với Stevens là đã nghe lén các cuộc nói chuyện của Diana trong khi bà ở khách sạn Ritz song không thông báo với cơ quan tình báo Anh. Không có lời giải thích nào cho hoạt động nghe lén trên. Tuy nhiên, họ đảm bảo với Stevens rằng 39 tài liệu mật về các cuộc đàm thoại cuối cùng của Diana không chứa các thông tin giải thích cái chết của bà.

Cuối cùng, Tờ Người quan sát cho biết Stevens sẽ khẳng định Paul đã nhận tiền của ban giám đốc cơ quan tình báo nội địa Pháp, tương đương MI5 của Anh. Báo cáo cho biết vẫn còn nghi ngờ rằng Paul có lẽ đã được thưởng về mọi tiết lộ liên quan tới sự di chuyển của Diana. (Theo AFP, AP) 

Tin xem nhiều