
Hôm qua, 6 quốc gia nhiều dầu mỏ tại vùng Vịnh cho biết, họ đang xem xét khả năng theo đuổi công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Hôm qua, 6 quốc gia nhiều dầu mỏ tại vùng Vịnh cho biết, họ đang xem xét khả năng theo đuổi công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
![]() |
| Quốc vương Abdullah của Ảrập Xêút tham dự cuộc họp của GCC |
6 quốc gia đó là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).
Quan chức các quốc gia trên còn hối thúc các bên tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng về chương trình hạt nhân của Iran.
Nhóm 6 nước Ảrập thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) này cũng thông báo thêm, họ đang thăm dò khả năng kiến tạo một chương trình nguyên tử chung với nhau.
Tuyên bố của GCC được đưa ra hôm qua có đoạn: “Những nước trong khu vực có quyền được sở hữu công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”. Các quan chức của nhóm GCC đang có cuộc họp tại Riyadh, thủ đô Ảrập Xêút.
Các thành viên GCC còn bày tỏ mối lo ngại xung quanh việc nước láng giềng Iran từ chối chấm dứt hoạt động làm giàu uranium. Tuy nhiên, Ngoại trưởng nước chủ nhà Ảrập Xêút là Hoàng thân Saud al-Faisal phủ nhận kế hoạch của nhóm là một phản ứng đối với cuộc khủng hoảng ở Iran.
Mỹ và một số nước phương tây cáo buộc Iran đang bí mật phát triển vũ khí nguyên tử, trong khi đó Tehran nhiều lần phủ nhận và nhấn mạnh hoạt động hạt nhân của họ không có bất kỳ khía cạnh quân sự nào mà chỉ nhằm mục đích phát điện. (Theo BBC)



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










