Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Việt Nam vào WTO
Động lực cho kỷ nguyên mới về thương mại và đầu tư

06:11, 08/11/2006

"Tấm vé thành viên WTO sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Việt Nam, và cơ hội đưa các tranh chấp thương mại ra trước một ủy ban trung lập" - hãng BBC nhận định.

"Tấm vé thành viên WTO sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Việt Nam, và cơ hội đưa các tranh chấp thương mại ra trước một ủy ban trung lập" - hãng BBC nhận định.

Soạn: HA 949071 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển trao đổi văn kiện nghị định thư gia nhập của WTO. Ảnh: Reuters

Hãng BBC dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nói, Việt Nam đã đi tới cam kết điều chỉnh hệ thống chính sách trong nước. Bộ trưởng nông nghiệp nhấn mạnh: "Bên cạnh cơ hội tiếp cận thị trường các nước trong khu vực, gia nhập WTO sẽ tạo điều kiện mở rộng thị trường cho nông, lâm sản Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nội địa sẽ phải "nhanh chóng đổi mới" để cạnh tranh với các các công ty đa quốc gia vốn rất mạnh về tài chính, hệ thống phân phối".

Theo BBC, khi Việt Nam gia nhập WTO thì khu vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cũng là những lĩnh vực được giới tư bản nước ngoài ngấp nghé. Một đất nước 84 triệu dân, mà đa số là người trẻ, đang là thị trường hấp dẫn trong mắt các ngân hàng quốc tế.

AFP nhấn mạnh, Tổ chức Thương mại thế giới đã mở rộng cánh cửa đón Việt Nam, mở ra một động lực kinh tế cho một kỷ nguyên mới về đầu tư và thương mại quốc tế. Việt Nam - một nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai ở châu Á với tăng trưởng GDP đạt hơn 8% năm trước - hy vọng WTO sẽ thúc đẩy đầu tư và thương mại tăng mạnh ở một thị trường đang nổi với 84 triệu dân. "Việt Nam đã tìm kiếm sự hội nhập với kinh tế toàn cầu", Carl Thayer, một chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tại Học viện quốc phòng Australia nói. "Giờ đây, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO".

Để sẵn sàng cho kỷ nguyên tự do thương mại mới, Việt Nam đã thực thi tiến trình 20 năm đổi mới như bắt đầu cổ phần hoá các doanh nghiệp quốc doanh, đưa vào áp dụng một loạt đạo luật phù hợp với WTO và nỗ lực cải thiện sự minh cũng như đẩy mạnh chống tham nhũng.

Hãng AP đưa tin, thời khắc quan trọng cho Việt Nam đã tới. Cùng với việc gia nhập WTO, chỉ vài ngày sau, tại Hà Nội sẽ bắt đầu diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương với sự tham gia của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và các doanh nghiệp khắp thế giới.

Các công ty nước ngoài đều đổ dồn con mắt về Việt Nam. Năm qua, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tăng 41%. Chính phủ Việt Nam đã thông qua luật đầu tư và doanh nghiệp mới, tạo sự công bằng với những doanh nghiệp trong và ngoài nước. "Gia nhập WTO đã gửi tới quốc tế một thông điệp quan trọng rằng, tất cả mọi thứ Việt Nam làm tới thời điểm này không phải là điều nhất thời" - Cristoph Wyesner, phụ trách vấn đề chính trị, kinh tế và thương mại của Uỷ ban châu Âu tại Hà Nội nói.

Thời báo Tài chính có bài viết "Việt Nam vững tin gia nhập WTO sau 11 năm đàm phán". Bài báo nêu rõ: "Trong khi ngành dệt may của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc dỡ bỏ hạn chế hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ và châu Âu, thì một số lĩnh vực khác sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp nước ngoài".

..."Việt Nam với dân số 84 triệu người, đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi thực thi những chính sách đổi mới kinh tế, và hiện là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai châu Á. Xuất khẩu tăng mạnh bằng cả phạm vi lẫn tốc độ".

Channelnewsasia (Singapore) - Việt Nam gia nhập WTO sẽ mở rộng giao dịch thương mại với Đài Loan, người phụ trách kinh tế Đài Loan Trần Thụy Long dự báo. Theo ước tính của Cục thương mại nước ngoài Đài Loan, Việt Nam là đối tác thương mại thứ 17 của Đài Loan, giao dịch thương mại song phương đạt 4,74 tỉ USD năm 2005, tăng 19,71% so với năm trước.

Tính đến cuối tháng 7 năm nay, các doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam qua nhiều dự án với tổng số vốn là 7,94 USD - Đài Loan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam.

VOA ngay sau lễ kết nạp Việt Nam trở thành thành viên của WTO đã có tin ảnh đăng tải. "Việc gia nhập WTO là mục tiêu lâu dài của Việt Nam. Cuộc hành trình sau hơn một thập niên với nỗ lực không ngừng đã được đền đáp khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới".

 Adam Sitkoff - người đứng đầu Phòng Thương mại Mỹ ở Hà Nội cho biết, vị trí thành viên WTO sẽ giúp thêm nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam. "Chúng tôi đang chứng kiến và sẽ được hưởng một mức thuế thấp hơn, sự tiếp cận thị trường dễ hơn, những quy định phù hợp hơn và nói chung là các chuẩn mực quốc tế trong kinh doanh ở Việt Nam".

Hãng Reuters đưa tin, Tổ chức Thương mại Thế giới đã chính thức kết nạp Việt Nam là thành viên thứ 150. Đất nước của 84 triệu dân với nền kinh tế phát triển rất nhanh đã cố gắng gia nhập WTO trong hơn một thập niên qua. Các cam kết gia nhập bao gồm danh sách chi tiết thuế và hạn ngạch mà Việt Nam sẽ áp dụng cho hàng nhập khẩu nước ngoài. Vào WTO, ngành công nghiệp dệt may, gạo, cà phê xuất khẩu sẽ có điều kiện thuận lợi phát triển hơn. Tuy nhiên, một số dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm và viễn thông của Việt Nam cũng sẽ mở cửa cho các nhà cung cấp bên ngoài và nới lỏng các hạn chế đối với những hãng nước ngoài vào Việt Nam.

Việt Nam sẽ còn tiến một bước xa hơn trong ngoại giao thương mai khi đứng ra tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào giữa tháng 11. (Theo VNN)

Tin xem nhiều