Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan tiếp tục các nỗ lực ổn định tình hình miền Nam

06:11, 01/11/2006

Ngày 1-11, Chính phủ Thái Lan đã khôi phục hoạt động của Trung tâm hành chính các tỉnh miền Nam (SBPAC), cơ quan có chức năng hòa giải nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực dai dẳng ở miền Nam nước này, sau hơn 4 năm bị đóng cửa.

Ngày 1-11, Chính phủ Thái Lan đã khôi phục hoạt động của Trung tâm hành chính các tỉnh miền Nam (SBPAC), cơ quan có chức năng hòa giải nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực dai dẳng ở miền Nam nước này, sau hơn 4 năm bị đóng cửa.

Quyết định trên của Chính phủ đã được giới quân sự Thái Lan ủng hộ và có thể giúp sớm chấm dứt tình trạng bất ổn ở khu vực miền Nam, đã làm hơn 1.700 dân thường thiệt mạng trong hơn 3 năm qua.

Trước đó một ngày, Chính phủ Thái Lan đã bổ nhiệm ông Pranai Suwannarat, tỉnh trưởng một tỉnh miền Nam, phụ trách Trung tâm này. SBPAC gồm các thủ lĩnh Hồi giáo, các quan chức chính quyền địa phương cả dân sự và quân sự, với nhiệm vụ chính là phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan tình hình miền Nam.

SBPAC được thành lập từ năm 1981 nhằm kiểm soát các phong trào Hồi giáo ly khai ở miền Nam, đồng thời tạo diễn đàn để các thủ lĩnh quân sự và chính trị địa phương giải quyết các bất đồng với cư dân. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã ra lệnh giải thể SBPAC vào đầu năm 2002 với lý do cơ quan này hoạt động không hiệu quả.

Ngay khi lên nắm chính quyền sau cuộc đảo chính ngày 19-9, chính phủ mới của Thái Lan đã xóa bỏ nhiều chính sách của ông Thaksin vốn bị chỉ trích là làm trầm trọng thêm các xung đột ở 3 tỉnh miền Nam. Chính phủ mới cũng chủ trương đối thoại với lực lượng nổi dậy để giải quyết tình trạng bạo lực ở khu vực này. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều