Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ

06:11, 08/11/2006

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ hôm 7-11, sáng nay 8/11, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Hạ viện sau 12 năm cơ quan này thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa.

Những người ủng hộ đảng Dân chủ đang ăn mừng chiến thắng

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ hôm 7-11, sáng nay 8/11, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Hạ viện sau 12 năm cơ quan này thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa.

Tính tới 1h sáng theo giờ địa phương (13h giờ Việt Nam), Đảng Dân chủ đã giành được 218 ghế, đủ để kiểm soát Hạ viện, và đang có chiều hướng giành được thêm 15 ghế nữa, đưa tổng số ghế của họ tại Hạ viện lên con số 233. Đảng Cộng hòa, vốn chiếm 229 ghế trong Hạ viện gồm 435 thành viên hiện nay, đã giành được 176 ghế và có thể sẽ giành thêm được 26 ghế nữa.

 

Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi của Đảng Dân chủ, người có khả năng sẽ trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Hạ viện, nói: "Người dân Mỹ đã bỏ phiếu cho sự thay đổi. Hôm nay chúng ta đã làm nên lịch sử. Từ nay, chúng ta hãy chung tay tạo ra những tiến bộ".

 Phát ngôn viên Tổng thống Bush Tony Snow khẳng định, Nhà trắng đã thừa nhận thất bại tại Hạ viện. Ông cho biết: "Chúng tôi tin rằng đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện, và mong đợi sẽ hợp tác với các nhà lãnh đạo Dân chủ về những vấn đề trên hết trong chương trình nghị sự, trong đó có việc giành chiến thắng trong cuộc chiến Iraq, trong cuộc chiến rộng hơn chống khủng bố và giữ cho nền kinh tế tiếp tục tăng trường".

Tổng thống Mỹ G.Bush theo kế hoạch sẽ có một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm nay về vấn đề này.

 

Nữ thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Hillary Rodham Clinton- ứng cử viên tiềm năng tranh cử chức Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới, cho biết bà đã "xắn tay lên và bắt đầu công việc" để mang lai một sự "khởi đầu mới" cho đất nước.

 

Tất cả các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa trên khắp nước Mỹ, với tỉ lệ cử tri đi bầu khá cao. Đảng Dân chủ tập trung vào điểm yếu của đảng Cộng hoà là việc người dân bất bình với chính sách Iraq của chính quyền Bush, trong khi đảng Cộng hoà lại nhấn mạnh với các cử tri lập trường của họ về chính sách thuế và vấn đề an ninh. Một cuộc thăm dò sau bầu cử của hãng tin AP cho thấy 2/3 số cử tri đi bầu cảm thấy vấn đề Iraq đóng vai trò quan trọng trong lá phiếu của họ.

 

Theo phóng viên BBCJamie Coomarasamy ở Washington, kết quả cuộc bầu cử lần này sẽ thay đổi bối cảnh chính trị ở Mỹ. Ông khẳng định hai năm cầm quyền còn lại của Tổng thống Bush sẽ rất khác với thời gian trước đây. (Theo VnMedia)

Tin xem nhiều