
Một bê bối lớn đã nổ ra tại Oslo quanh chuyện tài chính dành cho Trung tâm Nobel hòa bình, chỉ vài ngày trước khi lễ trao thưởng diễn ra.
Một bê bối lớn đã nổ ra tại Oslo quanh chuyện tài chính dành cho Trung tâm Nobel hòa bình, chỉ vài ngày trước khi lễ trao thưởng diễn ra.
|
Trung tâm Nobel Hòa bình được đặt dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nobel NaUy. Các thành viên của ủy ban này đều do Quốc hội NaUy bổ nhiệm để trao giải thưởng hàng năm Nobel Hòa bình.
Mới đây, ban điều hành Trung tâm Nobel Hòa bình yêu cầu Bộ Văn hóa NaUy tăng ngân sách quốc gia nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên, đề nghị trên đã bị từ chối thẳng thừng. Thêm vào đó, Bộ trưởng Văn hóa Trond Giske còn chỉ trích mạnh mẽ ban lãnh đạo trung tâm vì "thiếu khả năng kiểm soát tài chính". Kết quả là, tương lai của Trung tâm Nobel hòa bình - mới khai trương năm 2005, hiện đang bị đe dọa, tờ Afterposten đưa tin.
Trung tâm Nobel Hòa bình là nơi lớn nhất, tráng lệ nhất trong số tất cả các cơ quan của Nobel. Sáng kiến ban đầu về việc thành lập bảo tàng các giải thưởng hòa bình được đưa ra từ cách đây vài năm tại NaUy. Và quyết định thành lập Trung tâm Nobel Hòa bình đã được Quốc hội NaUy phê chuẩn năm 2000. Lễ khai trương trung tâm diễn ra hoành tráng vào tháng 6/2005.
Trung tâm Nobel Hòa bình được đặt tại tòa nhà ga xe lửa có từ thế kỷ 19, ngôi nhà đã được sắp xếp lại cho phù hợp với mục đích mới. Các nhà tài trợ đã quyên tặng 85 triệu krone để phát triển trung tâm mới này.
Trung tâm Nobel Hòa bình thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm và hội thảo có sự góp mặt của nhiều vị khách cấp cao, trong đó có cả những người đoạt giải Nobel hòa bình. Hiện, cơ sở này cần có một khoản ngân sách lớn để trang trải cho các chương trình văn hóa quy mô lớn. Cho tới thời điểm này, số tiền thu được từ bán vé vẫn chưa bồi đắp được chi phí hoạt động của trung tâm.
Cho tới lúc này, trung tâm Nobel Hòa bình vận hành được là nhờ ngân sách quốc gia. Theo tờ Aftenposten, chính phủ NaUy đã chi 16,7 triệu krone cho trung tâm trong năm 2006 và ngân sách năm 2007 chỉ là 17,3 triệu krone. Trung tâm Nobel Hòa bình cho rằng số tiền trên là quá ít ỏi và cần phải tăng gấp đôi. Nhưng Bộ trưởng Trond Giske, người nắm giữ việc cấp tiền cho trung tâm lại không hài lòng với lời đề nghị đó.
Hôm qua, cả nước NaUy được chứng kiến Bộ trưởng Giske bác bỏ đề xuất của giám đốc trung tâm Nobel hòa bình Bente Ericssen trong một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Ngài bộ trưởng trông rất bực tức trước quan điểm của đối thủ. Ông Giske cáo buộc trung tâm không kiểm soát tốt tài chính và buộc tội trung tâm có thể làm ảnh hưởng tới tên tuổi của Alfred Nobel.
Vấn đề trở nên phức tạp hơn đối với chính phủ Na Uy vì họ đang phải cấp tiền cho một tổ chức không thuộc nhà nước. Vấn đề hiện nay là, Trung tâm Nobel Hòa bình trực thuộc Ủy ban Nobel NaUy, một tổ chức tư nhân, chuyên trao giải thưởng Nobel hòa bình hàng năm.
Tuy nhiên, có một thực tế là, giải Nobel không dành tiền cho bất cứ một dự án gì tương tự như vậy vì ý nguyện của Alfred Nobel không đề cập tới bất cứ một bảo tàng hay trung tâm văn hóa nào. Mặt khác, trung tâm Nobel hòa bình đóng tại một nơi thuộc quyền kiểm soát cuả nhà nước vì vậy họ phải trả lại nhà nước 14 triệu krone một năm tiền thuê nhà. Tiền thuê này chiếm một phần lớn trong ngân sách của chính phủ dành cho Trung tâm Nobel hòa bình và cơ quan này chỉ cò 3,3 triệu krone để hoạt động. Chính phủ chỉ cần lấy tiền từ túi này và đưa sang túi khác. Hiện Ủy ban Nobel NaUy đang lo ngại về tình trạng này.
Năm tới, nếu không thuyết phục được chính phủ nói chung và vị bộ trưởng đang cáu tiết nói riêng, trung tâm Nobel Hòa bình sẽ buộc phải thắt lưng buộc bụng. Hầu hết các nhân viên sẽ phải nghỉ việc, giờ hoạt động của bảo tàng bị rút ngắn. (Theo Pravda, Afterposten)
![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










