Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung Quốc: Chưa đầy bốn năm trừng trị 67.505 quan tham

07:10, 24/10/2006

Chỉ vài ngày sau khi vị giám đốc Cục thống kê bị sa thải vì tham nhũng, Chủ tịch Trung Quốc và các quan chức tòa án đã khẳng định cam kết xây dựng một chính phủ trong sạch tại một hội nghị quốc tế về chống tham nhũng.

Chỉ vài ngày sau khi vị giám đốc Cục thống kê bị sa thải vì tham nhũng, Chủ tịch Trung Quốc và các quan chức tòa án  đã khẳng định cam kết xây dựng một chính phủ trong sạch tại một hội nghị quốc tế về chống tham nhũng.

Soạn: HA 934169 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Khâu Hiểu Hoa, Giám đốc Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, vị quan chức vừa bị sa thải

Mở rộng chiến dịch

Tổng cộng đã có tất cả 67.505 quan chức chính phủ bị trừng trị tại Trung Quốc vì tham nhũng trong vòng chưa đầy bốn năm kể từ 2003. Riêng trong 8 tháng năm 2006 đã có 17.505 người bị khởi tố và tuyên án.

Vương Chấn Xuyên, phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho hay, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đang đạt được nhiều kết quả tích cực. "Với  nỗ lực cải thiện hệ thống ngăn ngừa đút lót, hối lộ, nạn tham nhũng đã giảm ở nhiều lĩnh vực".

Tuy nhiên, ông Vương không cung cấp chi tiết về một trường hợp nào cụ thể khi có bài phát biểu trước hàng trăm đại diện tham dự Hội nghị chống tham nhũng quốc tế tổ chức tại Bắc Kinh.

Trung Quốc là nước chủ nhà của Hội nghị thường niên lần thứ nhất Hiệp hội các cơ quan chống tham nhũng quốc tế (IAACA), Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có bài diễn văn khai mạc trong đó nhấn mạnh: "Chúng tôi coi chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu, và cấp thiết, có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của toàn đất nước, đến sự quan tâm chung của người dân Trung Quốc, đến mục tiêu xây dựng một xã hội ổn định, hòa hợp, công bằng và bình đẳng".

Nỗ lực chống tham nhũng

Trung Quốc đã thành lập cục chống tham nhũng ở tất cả viện kiểm sát các cấp với số nhân viên vào khoảng 36.000 người. Luật Hình sự Trung Quốc định ra 55 tội danh liên quan đến tham nhũng của các quan chức chính phủ, các viện kiểm sát mỗi năm đã điều tra khoảng 40.000 trường hợp bị cho là phạm tội tham nhũng.

"Một chính phủ pháp quyền và trong sạch là mục tiêu mà Trung Quốc theo đuổi", một quan chức Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc khẳng định như vậy. Theo vị này, tham nhũng nếu không được kiểm soát sẽ xói mòn nền dân chủ, xói mòn luật pháp và làm gia tăng các tổ chức tội phạm. Quan chức Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc tỏ ý sẵn sàng nhận sự trợ giúp quốc tế trong cuộc chiến chống tham nhũng và "hợp tác đa chiều để hoạt động có hiệu quả".

Theo giới phân tích, hợp tác quốc tế là điều cốt yếu trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc để bủa vây hàng chục quan tham tìm cách trốn ra nước ngoài trong suốt các cuộc điều tra.

Số liệu của cảnh sát cho hay, 500 người tình nghi là tội phạm kinh tế nghiêm trọng, phần lớn là quan chức tham nhũng, sống rất xa hoa ở nước ngoài. Số tiền họ tham nhũng lên tới 70 tỉ nhân dân tệ (8,75 tỉ USD).

Số lượng quan tham tại Trung Quốc ngày một gia tăng kể từ khi nước này tiến hành cải tổ kinh tế cuối thập niên 70. Với họ, chủ nghĩa duy vật đã trở thành một giá trị mới. Các quan chức Trung Quốc thường xuyên lợi dụng chức vụ của mình cho những mục tiêu cá nhân. Họ mua nhà ở cao cấp, xe ô tô, bao gái, rất nhiều số khác thì đưa người thân vào việc kinh doanh kiếm lời từ địa vị họ có.

"Ngăn chặn là cốt yếu", Antonio Maria Costa, giám đốc điều hành Văn phòng chống ma túy và tội phạm LHQ nói. Theo ông, các quan chức phải công khai số tiền kiếm được hàng năm hay nguồn tài chính của mình, và chính phủ thì nên thường xuyên điều tra sự khác biệt giữa tài sản kê khai và cuộc sống phung phí quá độ trong thực tế. Đồng thời, các nước cần nỗ lực chống tham nhũng với hệ thống pháp luật hành động có hiệu quả. Ông Antonio kêu gọi các nước thành lập một cơ cấu giám sát toàn cầu để đảm bảo cho cam kết chống tham nhũng quốc tế được thực thi. (Theo Tân Hoa xã)

Tin xem nhiều