Tạp chí Forbes của Mỹ số ra ngày 30/10 đăng bài "Con đường mòn Hồ Chí Minh mới" nói về thị trường đầu tư của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh, Việt Nam đang hấp dẫn đầu tư của Mỹ vì chí phí thấp và nhân công dồi dào. Bằng cách thu hút những nhà đầu tư phương Tây và châu Á, Việt Nam đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư theo con đường của mình.
Tạp chí Forbes của Mỹ số ra ngày 30/10 đ
ăng bài "Con đường mòn Hồ Chí Minh mới" nói về thị trường đầu tư của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh, Việt Nam đang hấp dẫn đầu tư của Mỹ vì chí phí thấp và nhân công dồi dào. Bằng cách thu hút những nhà đầu tư phương Tây và châu Á, Việt Nam đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư theo con đường của mình. Theo ông Sesto Vecchi, luật sư Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam đang rất khéo léo và hiệu quả trong việc tận dụng tâm lý (tránh rủi ro) của các nhà đầu tư.Tác giả bài báo cho rằng sau làn sóng đ
ầu tư những năm 90 của thế kỷ trước, Việt Nam đang hấp dẫn trở lại. Việt Nam dự kiến thu hút 6,5 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm nay, tăng so với 5,8 tỉ USD năm 2005. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam ngày càng tăng. Việt Nam sắp gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Quốc hội Mỹ dường như đã sẵn sàng bình thường hóa vĩnh viễn quan hệ thương mại với Việt Nam.Bước thay đổi nhanh chóng đang
thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất hàng tiêu dùng như Procter & Gamble, hoặc các công ty Ford Motor, Intel... Tiếp sau rất có thể là các nhà bán lẻ và các chuỗi cửa hàng ăn. Mặc dù chưa có McDonald`s hay Starbucks hay Gap vì Việt Nam vẫn cấm các công ty tự phân phối sản phẩm, nhưng sau khi vào WTO, Việt Nam sẽ bỏ những hạn chế này vào ngày 1/1/2009 và Wal-Mart đang tìm cách thâm nhập Việt Nam. Các nhà đầu tư tư nhân cũng đang thử vận may tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tới 49% giá trị công ty cổ phần và hiện tại họ chiếm tới 1/4 giá trị giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Hà Nội đã cổ phần hóa 2.000 doanh nghiệp và dự kiến đến năm 2008 sẽ tiếp tục cổ phần hóa thêm 2.000 công ty.Đại diện cho phái đoà
n gồm 10 doanh nghiệp Mỹ đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh để thăm dò khả năng kinh doanh, ông Benjamin Blakney, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn bất động sản Courtland Partners phát biểu rằng nhiều doanh nhân Mỹ mong muốn nắm bắt cơ hội làm ăn tại Việt Nam ngay khi nước này trở thành thành viên WTO và khi Mỹ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam. Ông Blakney nhận định làn sóng đầu tư vào Việt Nam sẽ ngày càng tăng sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Do vậy, nếu chậm chân, các doanh nghiệp Mỹ sẽ có cơ hội ít hơn và khả năng lựa chọn lĩnh vực đầu tư cũng sẽ kém hơn. Chủ tập đoàn United Technologies Corporation (UTC) Louis Chennevert trong tuần này cũng lên tiếng nói sẽ đầu tư hơn nữa tại Việt Nam.Hồi tuần trước, tậ
p đoàn Honeywell chuyên về các giải pháp tự động, đã mở văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh. (Theo TTXVN)
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)








