Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hạ viện Mỹ mất uy tín vì một vụ bê bối "sex"

04:10, 06/10/2006

Hai năm cuối trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ George W. Bush có thể là chuỗi ngày ảm đạm cho đảng Cộng hòa nếu vụ bê bối liên quan đến các thực tập sinh trong Quốc hội đang gây xôn xao dư luận Washington dẫn tới hậu quả là Đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát ở Hạ viện hoặc Thượng viện hoặc cả hai viện này trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 7-11 tới.

Chủ tịch hạ viện Dennis Hastert trong cuộc họp báo tại quận bầu cử của ông tại Batavia, Illinois
Hai
năm cuối trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ George W. Bush có thể là chuỗi ngày ảm đạm cho đảng Cộng hòa nếu vụ bê bối liên quan đến các thực tập sinh trong Quốc hội đang gây xôn xao dư luận Washington dẫn tới hậu quả là Đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát ở Hạ viện hoặc Thượng viện hoặc cả hai viện này trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 7-11 tới.

Những ngày này, một số nghị sĩ Cộng hòa công khai bày tỏ sự không hài lòng về việc Chủ tịch Hạ viện Dennis Hastert và những nhà lãnh đạo khác của Hạ viện xử lý vụ bê bối xung quanh những bức thư điện tử mang nội dung "gợi dục" mà Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mark Foley - nay đã từ chức, gửi các thực tập sinh nam trong Quốc hội. Thậm chí các nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng đòi ông Hastert từ chức. Phát biểu ngày 5-10, ông Hastert nói ông "rất tiếc là chuyện này đã xảy ra" và nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu Hạ viện, nhưng ông từ chối từ chức.

Điều đáng nói là vụ bê bối trên đây xảy ra trong bối cảnh dư luận Mỹ ngày càng bất bình với việc nhà cầm quyền tiến hành cuộc chiến tranh ở Iraq và lòng tin của họ đối với ban lãnh đạo Hạ viện đã giảm sút. Các chiến lược gia đảng Cộng hòa lo ngại rằng đảng Dân chủ có thể dùng hai năm tới để đòi xem xét lại các quyết định của chính quyền liên quan tới cuộc chiến Iraq và chi tiêu ngân sách nếu như họ giành quyền kiểm soát ở một hoặc cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ông Charles Black, một nhà chiến lược kỳ cựu thuộc đảng Cộng hòa có quan hệ rất gần gũi với Nhà Trắng, nhận xét: "Nếu Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện thì các sáng kiến của Tổng thống Bush sẽ khó được thông qua hơn".

Trong cuộc bầu cử tới, cử tri Mỹ sẽ bầu chọn toàn bộ 435 hạ nghị sĩ, 33 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ và 36 trong 50 thống đốc bang. Một cuộc thăm dò của hãng tin Mỹ AP thực hiện tuần này sau vụ Hạ nghị sĩ Foley cho thấy một nửa số cử tri được hỏi nói những vụ bê bối và tham nhũng ở Hạ viện bị phanh phui gần đây đặc biệt tác động tới quyết định bỏ phiếu của họ. Số cử tri tin tưởng vào khả năng chống tham nhũng của Đảng Dân chủ cao gần gấp đôi so với đảng Cộng hòa. (Theo TTXVN, Reuters, BBC)

Tin xem nhiều