Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quân nổi dậy Iraq dùng con tin để đánh bom liều chết

05:09, 22/09/2006

Bộ Quốc phòng Iraq cảnh báo, quân nổi dậy ở Iraq bắt đầu sử dụng con tin vào các cuộc tấn công liều chết: bắt cóc lái xe rồi lén đặt bom vào ôtô của họ, sau đó trả tự do cho các nạn nhân và kích nổ bom từ xa.

Bộ Quốc phòng Iraq cảnh báo, quân nổi dậy ở Iraq bắt đầu sử dụng con tin vào các cuộc tấn công liều chết: bắt cóc lái xe rồi lén đặt bom vào ôtô của họ, sau đó trả tự do cho các nạn nhân và kích nổ bom từ xa.

Cảnh sát Iraq bắt 3 nghi phạm đặt bom ven đường ở Baqouba, phía đông bắc Baghdad.
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến đẫm máu mà lực lượng chống đối ở Iraq tiến hà
nh. Chiến thuật này được áp dụng giữa lúc khắp Baghdad rơi vào tình trạng vô luật pháp với các vụ bắt cóc, tấn công liên tiếp nhằm vào cảnh sát, với nhiều thi thể bị bắn chết được tìm thấy và trộm cướp ngân hàng diễn ra giữa ban ngày.

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng không nói rõ có phải quân nổi dậy áp dụng chiến thuật mới này là bởi chúng gặp khó khăn trong việc tuyển mộ tân binh đánh bom liều chết hay không.

Nạn nhân của các cuộc tấn công bom xe chiếm khoảng 7% số người thiệt mạng ở Iraq trong năm nay, giảm đáng kể so với con số 25% trong 8 tháng cuối năm 2005 - theo thống kê của hãng tin AP.

Trước kia, các quan chức Mỹ từng nói rằng lực lượng nổi dậy ở Iraq thường trói hoặc còng tay tài xế vào xe hoặc buộc chân họ vào chân ga để đảm bảo rằng người này không thể nhảy ra khỏi xe vào phút chót. Các bộ phận của tay hoặc chân nạn nhân vẫn hay được tìm thấy tại các hiện trường vụ nổ.

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Kirkuk, bắc Baghdad.
Mặc dầu bom đặt ven đường vẫn là
vũ khí chính mà quân nổi dậy Iraq sử dụng, nhưng đánh bom xe liều chết thường hiệu quả hơn - gây tối đa thương vong và tạo ra nỗi sợ hãi trong dân chúng. Theo Viện Brookings ở Washington, kể từ sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ tới ngày 17-9, đã có 343 vụ đánh bom xe liều chết nằm trong số các vụ tấn công gây thương vong lớn trên khắp Iraq.

Trong khi đó, Ủy ban trợ giúp LHQ thuộc Văn phòng nhân quyền Iraq cảnh báo rằng, số dân thường Iraq thiệt mạng trong tháng 7 và 8 đã lên tới 6.599, một con số cao kỷ lục, lớn hơn nhiều so với mọi ước tính ban đầu. (Theo AP, BBC)

Tin xem nhiều