Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lực lượng Anh kết liễu một trùm khủng khủng bố

03:09, 26/09/2006

Quân đội Anh đã bắn hạ một phần tử khủng bố hàng đầu của mạng lưới al-Qaeda sau hơn một năm tên này trốn thoát khỏi nhà tù quân sự được canh phòng cẩn mật ở Afghanistan.

Quân đội Anh đã bắn hạ một phần tử khủng bố hàng đầu của mạng lưới al-Qaeda sau hơn một năm tên này trốn thoát khỏi nhà tù quân sự được canh phòng cẩn mật ở Afghanistan.

Soạn: HA 906147 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Lính Anh ở Basra, Baghdad

Theo phát ngôn viên quân đội Anh Charlie Burbridge, Omar al-Farouq bị bắn hạ trong một cuộc vây ráp tại ngôi nhà của hắn ở Basra, cách Baghdad 544 km về phía đông nam.

Burbridge từ chối bình luận về việc liệu Omar al-Farouq có phải là người lãnh đạo các hoạt động của al-Qaida ở khu vực Đông Nam Á hay không. Tuy nhiên, một sĩ quan cảnh sát ở Basra khẳng định, đó là một. Vị này cho hay, al-Farouq đã tới Iraq ba tháng trước đây, nổi tiếng là một chuyên gia chế tạo bom và có tên là Mahmoud Ahmed khi ở Basra.

Al-Farouq và phần tử tình nghi al-Qaeda khác đã trốn thoát khỏi Bagram, miền trung Afghanistan vào tháng 7/2005 nhưng tới tháng 11, Lầu Năm Góc mới xác nhận việc này. Chính sự chậm trễ đã khiến Indonesia gặp rắc rối. Indonesia đã bắt al-Farouq năm 2002 và giao cho Mỹ.

Tại Indonesia tháng 11 năm ngoái, vợ của al-Farouq yêu cầu, chính phủ Mỹ nên đưa chồng mình ra công khai xét xử. "Chồng tôi đã bị Mỹ bắt cóc nhưng họ không bao giờ chính thức nói với chúng tôi... đã hơn ba năm rồi" - Mira Agustina nói. "Tôi không tin chồng tôi là khủng bố. Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường, thậm chí còn khóc khi xem phim bạo lực. Tôi bị shock khi nghe những tin tức chồng tôi là khủng bố muốn giết nhiều người".

Một cố vấn an ninh Indonesia, Ken Conboy, vào năm ngoái đã khẳng định, al-Farouq ra nhập al-Qaeda đầu những năm 90 và được huấn luyện tại Afghanistan trong ba năm trước khi thi trượt vào trường hàng không ở Philippine với sứ mệnh không tặc máy bay. Về sau, al-Farouq lập ra âm mưu đánh bom ô tô ở các đại sứ quán Mỹ tại Đông Nam Á vào gần dịp kỷ niệm tròn một năm vụ tấn công 11/9, nhưng kế hoạch này đã bại lộ và hắn bị bắt giữ.

Không ai biết vì sao al-Farouq tới Iraq, nhưng những quan chức an ninh cho hay, hắn sinh ra tại Kuwait, bố mẹ là người Iraq. Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, Conboy đã phủ nhận quan ngại al-Farouq sẽ tới Đông Nam Á. "Sau tất cả, hắn là người Iraq. Nếu hắn không ở Afghanistan hay Pakistan, có lẽ hắn sẽ đến Iraq ra nhập lực lượng khủng bố".

Khoảng 250 lính Anh từ Trung đoàn Hoàng gia đã tham gia chiến dịch vây ráp nhà của al-Farouq hôm qua (25/9). "Chúng tôi nhận được thôngtin có một phần tử khủng bố quan trọng ẩn náu ở Basra. Kết quả là chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch với nỗ lực bắt giữ hắn" - Burbridge cho biết. "Trong chiến dịch này, Omar Farouq bị giết chết". (Theo AP)

Tin xem nhiều